Quân đội Syria cắt đứt đường tiếp tế cho Aleppo, phiến quân nguy khốn

Hàn Giang |

Giao tranh giữa quân đội Syria với lực lượng nổi dậy ở phía bắc thành phố Aleppo đã cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế cho thành phố đang nằm trong tay phiến quân và ngăn cản các hoạt động cứu trợ nhân đạo người dân trong khu vực xung đột, một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết.

Theo hãng tin The Daily Beast, quân đội của Tổng thống Bashar Assad đã tiến hành một cuộc tấn công dưới sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu nhằm vào các tuyến đường tiếp tế cho thành phố Aleppo đang nằm trong tay lực lượng nổi dậy.

Cuộc giao tranh khiến hơn 100 người thiệt mạng và quân đội chính phủ nhanh chóng bao vây hoàn toàn Aleppo sau đó, chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực diện vào phiến quân.

Trong khi đó, lực lượng nổi dậy đang cố gắng củng cố lại lực lượng ở các quận phía đông thành phố, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với quân đội chính phủ được trang bị tốt hơn.

Nếu bị đánh bại ở Aleppo, cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm qua của lực lượng đối lập sẽ có nguy cơ chấm dứt.

Tuy nhiên, việc đánh lại quân đội chính phủ khi không nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài là một thử thách thật sự với lực lượng này.

Ngay trước cuộc tấn công cắt đứt tuyến đường tiếp vận của lực lượng nổi dậy, quân đội chính phủ đã tiến hành hàng loạt cuộc pháo kích nhằm vào các xe di chuyển trên đường Castello khiến việc vận chuyển trở nên khó khăn.

Nhiều xe ô tô, xe buýt và xe tải bốc cháy sau những đợt pháo kích, trong đó có hơn 20 xe tải bị pháo kích trong 2 ngày 9-10.7.

Giới chức quân sự Syria cho biết, lực lượng vũ trang được bố trí trên một ngọn đồi cách tuyến đường tiếp vận của phiến quân khoảng 400m sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì đang di chuyển, ngăn cản phiến quân nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Ít nhất 76 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Nga và Syria vào Aleppo và các thị trấn lân cận kéo dài trong 3 ngày liên tiếp.

Ngoài ra, 70 người khác cũng thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào ngày 12.7, theo Ủy ban Điều phối địa phương, một cơ quan dân sự hoạt động trong khu vực.

Các bác sĩ tại trung tâm y tế Alepo cho biết họ không thể xác định số thương vong trên các tuyến đường dẫn vào thành phố, khi nhiều người thiệt mạng ngay trên xe hay bị giết chết bởi lính bắn tỉa.

Mặc dù chính quyền địa phương đã dự trữ đủ lương thực và vật tư y tế trong vài tháng qua, nhưng cuộc bao vây đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 300.000 người ở các quận phía đông thành phố.

Trái cây và rau xanh vẫn được cung cấp cho người dân cho đến cuối tuần trước, nhưng các phương tiện truyền thông cho biết giá cả đang tăng nhanh chóng và sữa đã trở nên khan hiếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại