Quân đội Syria bất ngờ bị liên quân Mỹ đánh úp ở Homs

Song Minh |

Syria cho biết liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tấn công các vị trí của quân đội nước này ở tỉnh miền trung Homs.

"Một nguồn tin quân sự cho hay, vào khoảng 8 giờ tối ngày 2.12, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn nhiều tên lửa vào các vị trí của quân đội Syria ở vùng núi al-Ghurab, phía nam al-Sekhneh, tỉnh Homs, gây thiệt hại về vật chất" - hãng thông tấn SANA cho hay.

Theo nguồn tin, lực lượng liên quân tại căn cứ quân đội Mỹ ở vùng al-Tanf bắn "hơn 14 tên lửa" vào đoàn xe của quân đội Syria trên đường đi qua sa mạc ở phía đông tỉnh Homs.

"Nhóm này bị lạc ở giữa sa mạc, cách căn cứ al-Tanf khoảng 35km" - Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria nói với AFP.

Liên quân do Mỹ đứng đầu tham gia chống IS ở Syria từ năm 2014 nhưng không được sự cho phép của Damascus cũng như không có ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc. Hiện lực lượng này vẫn duy trì hoạt động ở Syria, mặc dù Syria và các đồng minh đã tuyên bố đẩy lùi IS vào cuối năm ngoái.

Hồi tháng 9, Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria cho biết, các cuộc không kích của Mỹ đã giết chết hơn 3.300 dân thường Syria kể từ khi bắt đầu.

Trong tháng 4, Mỹ, Anh và Pháp tiến hành cuộc tấn công tên lửa chung nhằm vào cơ sở nghiên cứu ở Douma, gần Damascus, với cái cớ chính quyền Syria chịu trách nhiệm "vụ tấn công hóa học" nhằm vào dân thường.

1 năm trước đó, vụ tấn công nghi bằng khí độc sarin diễn ra ở thị trấn Khan Shaykhun, tỉnh Idlib, làm hơn 80 người thiệt mạng. Các nước phương Tây lập tức đổ lỗi và quy trách nhiệm cho Damascus và chỉ 3 ngày sau, Mỹ phóng tên lửa tấn công căn cứ không quân Shayrat ở Homs.

Trong khi đó, Syria và đồng minh Nga cáo buộc phương Tây hậu thuẫn những người được gọi là "nhân viên cứu trợ", nhóm còn được biết đến với cái tên Mũ bảo hiểm trắng, dàn dựng các vụ tấn công hóa học ở bên trong Syria để biện minh cho những hành động quân sự của mình.

Syria tuyên bố đã tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học theo một thỏa thuận do Nga và Mỹ đàm phán vào năm 2013.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại