Quân đội Nga tại Syria "ít nhất 2 lần" nã đạn vào máy bay Israel

Đức Huy |

Thông tin này đã được báo Times of Israel đăng tải hôm nay (22/4), với nguồn gốc dẫn từ tin của tờ báo tiếng Do Thái Yedioth Ahronoth.

Theo Yedioth Ahronoth, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã than phiền về vụ việc này trong chuyến thăm Moscow của ông hồi tháng 3; và Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết sẽ một lần nữa nhắc lại chuyện này khi hôi đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Báo này cho biết, khi nghe thông tin trên từ ông Rivlin, Tổng thống Putin nói rằng đây là lần đầu tiên ông nghe được chuyện này, vì ông biết rằng quân đội Nga-Israel vẫn luôn trao đổi thông tin thường xuyên về hoạt động của mỗi bên gần biên giới Syria.

Trong bài viết của mình, báo Yedioth Ahronoth không nói rõ cụ thể ngày giờ hay địa điểm xảy ra các vụ việc trên.

Hãng tin Reuters đã liên hệ các bên liên quan trong vụ việc, tuy nhiên phát ngôn viên quân đội Israel đã từ chối phát biểu, và văn phòng Thủ tướng Netanyahu cũng như Đại sứ quán Nga tại Israel đều không phản hồi.

Hội đàm cùng ông Putin trong chuyến thăm Moscow hôm 21/4 vừa qua, ông Netanyahu cho biết: "Tôi tới đây với một mục đích chính - để tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước chúng ta để tránh tai nạn, hiểu nhầm, và những va chạm không đáng có."

Đáp lại, ông Putin nói rằng: "Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do để chúng tôi tăng cường liên lạc với Israel, bởi sự phức tạp trong tình hình khu vực hiện nay."

Trong một diễn biến liên quan, trang tin Debka hôm 21/4 vừa qua cũng đưa tin, suýt chút nữa đã xảy ra va chạm giữa 4 tiêm kích F-15 của Israel với 2 chiến đấu cơ Su-30 của Nga, khi máy bay của Israel bay từ biển Địa Trung Hải về hướng căn cứ Hmeimim tại Latakia.

Cập nhật: Theo tin từ Jerusalem Post, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng phủ nhận việc quân đôi Nga bắn vào máy bay Israel, như thông tin do Yedioth Ahronoth đăng tải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại