Quân đội Nga đã sử dụng 215 loại vũ khí mới ở Syria

Thùy Linh |

Theo Tạp chí Mỹ The National Interest, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao hiệu quả hoạt động của quân đội Nga và các thiết bị quân sự của nước này trong chiến dịch quân sự tại Syria. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Moscow cần phải giải quyết những vấn đề thiếu sót trong cuộc chiến.

Trong một bài phát biểu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Sự thất bại của những phần tử khủng bố được trang bị nhiều loại vũ khí tại Syria đã cho thấy sức mạnh của quân đội và lực lượng hải quân của chúng ta. Đồng thời, thành tích thu được từ chiến dịch quân sự tại Syria cũng thể hiện rõ độ tin cậy và hiệu quả của vũ khí Nga".

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, trong thời gian tham chiến tại Syria, quân đội Nga đã sử dụng khoảng 215 loại vũ khí hiện đại. Hơn nữa, Moscow đã chứng minh được khả năng tấn công bằng vũ khí tầm xa dẫn đường có độ chính xác cao mới trong điều kiện tác chiến tại quốc gia Trung Đông này.

"Tại Syria, Nga đã lần đầu tiên thử nghiệm khả năng tác chiến của vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không và trên biển. Đó là tên lửa Kalibr và Kh-101. Ngoài ra, các máy bay của Không quân chiến lược cũng lần đầu tiên được sử dụng trong điều kiện chiến đấu", Tổng thống Vladimir Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đánh giá cao hoạt động của các lực lượng không quân chiến thuật, hải quân và hệ thống phòng không của Nga, hoạt động trong khu vực gần Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết:

"Không quân chiến dịch-chiến thuật, máy bay không người lái (UAV) đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ được đề ra. Tổ hợp phòng không S-400 và Pantsir cùng với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu đã đảm bảo được ưu thế của lực lượng Không quân-Vũ trụ (VKS) trên không phận Syria. Lực lượng Hải quân cũng phối hợp rất tốt.

Tàu chiến và tàu ngầm đã tấn công chính xác và tập trung vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng của các phần tử khủng bố. Ngoài ra, máy bay của lực lượng hàng không thuộc Hải quân Su-33 và MiG-29K đã lần đầu tiên tham gia chiến đấu".

Tuy nhiên, theo Tổng thống Vladimir Putin, dù cho quân đội Nga nhìn chung đã chứng tỏ được khả năng chiến đấu hiệu quả tại Syria nhưng chiến dịch tại quốc gia Trung Đông này vẫn còn cho thấy một số điểm thiếu sót cần được khắc phục.

Ông nhận định: "Theo các thông tin kiểm tra khách quan cũng như các phản hồi của binh sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu, một vài mẫu vũ khí và trang thiết bị đã lộ ra một số lỗi tại Syria. Tôi yêu cầu các chuyên gia quân sự nghiên cứu cẩn thận thông tin này và nhanh chóng điều chỉnh cho quá trình sản xuất".

Nga dự định sẽ tiếp tục trang bị vũ khí chính xác tối tân để hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh:

"Chúng ta sẽ nâng cao sức mạnh của quân đội trong thời gian tới. Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2018- 2027 mới được thông qua gần đây sẽ giải quyết vấn đề này, bao gồm trang bị cho quân đội các hệ thống vũ khí tấn công và trinh sát thế hệ mới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại