Quân đội Mỹ thử nghiệm súng trường bắn tỉa mới cho bộ binh, dự kiến sẽ mua hơn 6.000 khẩu

PnM |

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào hôm 25/1 tại căn cứ quân sự Fort Bliss với mục đích đưa ra những cải tiến thêm cho khẩu súng trường và cả loại đạn dành cho nó.

Quân đội Mỹ mới đây đã hé lộ những bức ảnh về quá trình thử nghiệm mẫu súng trường Squad Designated Marksman (SDM-R) dành cho các tay súng bắn tỉa bộ binh. Được biết, SDM-R được thiết kế dựa trên khẩu Heckler & Koch G28E / M110A1 dùng đạn cỡ 7.62 x 51 mm.

Quân đội Mỹ thử nghiệm súng trường bắn tỉa mới cho bộ binh, dự kiến sẽ mua hơn 6.000 khẩu - Ảnh 1.

Thử nghiệm súng trường SDM-R với thiết bị ngắm quang học Sig TANGO6 và ống giảm thanh OSS Helix HX-QD 762 tại căn cứ quân sự Fort Bliss. Bộ phận ngắm cơ khí của súng có dạng gấp và được đặt "lệch" sang vị trí "1 giờ".

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào hôm 25 tháng 1 tại căn cứ quân sự Fort Bliss với mục đích đưa ra những cải tiến thêm cho khẩu súng trường và cả loại đạn dành cho nó.

Quân đội Mỹ thử nghiệm súng trường bắn tỉa mới cho bộ binh, dự kiến sẽ mua hơn 6.000 khẩu - Ảnh 2.

Khẩu súng trường M110A1 mới, bên cạnh là lõi quả táo của xạ thủ ăn xong bỏ lại.

Theo kế hoạch, quân đội Mỹ sẽ mua hơn 6.000 khẩu súng trường mới SDM-R và bắt đầu triển khai biên chế ở cấp lữ đoàn từ tháng 9 năm ngoái. Thế nhưng, trên thực tế thì điều này đã không xảy ra do quá trình bắn thử nghiệm của các xạ thủ chưa được hoàn tất.

Quân đội Mỹ thử nghiệm súng trường bắn tỉa mới cho bộ binh, dự kiến sẽ mua hơn 6.000 khẩu - Ảnh 3.

Heckler & Koch G28E / M110A1

Một số điểm khác biệt chính của SDM-R so với mẫu M110A1 CSASS là: tấm đệm ở báng súng, bước xoắn khương tuyến và ống ngắm quang học Sig TANGO6 cho phép xạ thủ bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hiệu quả lên tới 800 m.

Mặc dù vậy, mẫu súng SDM-R lại không có tên quân sự chính thức nên trên hộp khóa nòng vẫn được dập tên cũ là M110A1.

Quân đội Mỹ thử nghiệm súng trường bắn tỉa mới cho bộ binh, dự kiến sẽ mua hơn 6.000 khẩu - Ảnh 5.

Có thể thấy tên súng ở cửa lắp hộp tiếp đạn vẫn là M110A1

Nguồn cung cấp tin và ảnh cho biết: "Mẫu súng trường mới này được kỳ vọng sẽ giúp cho lính bắn tỉa bộ binh có được tầm bắn lớn hơn, đồng thời cũng phát huy được tính hiệu quả trong chiến đấu tầm gần".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại