Quân đội Mỹ - Anh tấn công 36 mục tiêu ở Yemen

Minh Hạnh |

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ và Anh đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công kết hợp trên không và trên biển nhằm vào ít nhất 36 mục tiêu tại 13 địa điểm trên khắp Yemen.

Quân đội Mỹ - Anh tấn công 36 mục tiêu ở Yemen- Ảnh 1.

Một tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk được phóng từ tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Gravely của Hải quân Mỹ nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen. Ảnh: Reuters

Chiến dịch chung được thực hiện bằng tên lửa Tomahawk phóng từ tàu Hải quân Mỹ, và máy bay chiến đấu - ném bom F/A-18 phóng từ tàu sân bay USS Eisenhower.

Mục tiêu là "các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất, các sở chỉ huy và kiểm soát, hệ thống tên lửa, địa điểm lưu trữ và vận hành máy bay không người lái (UAV), radar và máy bay trực thăng".

CENTCOM cho biết: “Chiến dịch này nhằm mục đích làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục các cuộc tấn công liều lĩnh và bất hợp pháp nhằm vào các tàu của Mỹ và Anh cũng như hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế”.

Quân đội Mỹ - Anh tấn công 36 mục tiêu ở Yemen- Ảnh 2.

Một máy bay chiến đấu được phóng từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ. Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ - Anh tấn công 36 mục tiêu ở Yemen- Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ - Anh tấn công 36 mục tiêu ở Yemen- Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, Mỹ đã tấn công sáu địa điểm ở Yemen, tuyên bố rằng đó là địa điểm cất giữ tên lửa hành trình mà Houthi chuẩn bị phóng nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ.

Bình luận về các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ, một quan chức Houthi - Mohammed al-Bukhaiti cho biết "các hành động leo thang sẽ được đáp trả bằng sự leo thang".

"Các hoạt động quân sự của chúng tôi chống lại Israel sẽ tiếp tục cho đến khi hành động gây hấn nhằm vào Dải Gaza chấm dứt, bất kể chúng tôi phải hy sinh bao nhiêu”.

Phong trào Houthi ở Yemen đã tiến hành tấn công các tàu bè trong khu vực để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái.

Houthi ban đầu chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu liên kết với Israel, nhưng sau đó bắt đầu tấn công cả các tàu thuộc sở hữu của Mỹ và Anh vì liên minh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Yemen .

Chiến dịch mới nhất hôm 3/2 diễn ra sau một loạt các cuộc không kích của Mỹ vào Iraq và Syria hôm 2/2. Washington tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào các nhóm chiến binh có liên quan đến Iran, để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại một cơ sở quân sự ở Jordan vào cuối tuần trước.

Theo RT, Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại