Quân đội Đức bán hàng tấn giấy vệ sinh

Quỳnh Chi (Theo RT) |

Quân đội Đức đang bán đấu giá gần 10.000 cuộn giấy vệ sinh không vừa với hộp đựng giấy mới tại các cơ sở của lực lượng vũ trang nước này (Bundeswehr).

Quân đội Đức bán hàng tấn giấy vệ sinh - Ảnh 1.

10.000 cuộn giấy vệ sinh Tork được quân đội Đức chào bán. (Ảnh: Vebeg)

Theo một bài đăng trên nền tảng đấu giá trực tuyến Vebeg, Bundeswehr đang chào bán tổng cộng 12 pallet giấy vệ sinh được đựng trong 360 hộp có trọng lượng vận chuyển hơn 3 tấn.

Mặc dù không rõ quảng cáo được đăng chính xác khi nào nhưng cuộc đấu giá dự kiến kéo dài đến ngày 31/5. Người thắng sẽ có thể nhận được giấy vệ sinh do công ty Tork có trụ sở tại Thụy Điển sản xuất tại doanh trại quân đội ở thành phố Wesel, gần Munster ở phía Tây Bắc nước Đức.

Những người mua tiềm năng sẽ cần đăng ký với bộ phận quân sự nơi hàng tồn kho đang được lưu giữ trước khi đến cơ sở để lấy hoặc xem hàng, quảng cáo viết.

Quân đội Đức nói rằng nguyên nhân của việc bán lại số giấy vệ sinh này là do họ đã đổi nhà cung cấp các hộp đựng giấy vệ sinh tại những cơ sở vệ sinh của Bundeswehr sang một công ty sản xuất khác.

"Tuy nhiên, giấy vệ sinh của công ty đầu tiên không thể sử dụng được trong hộp đựng giấy vệ sinh do công ty mới cung cấp", một phát ngôn viên của Bundeswehr nói.

Quân đội Đức cũng đã rao bán mực máy in, bàn làm việc và máy tính xách tay.

Tình trạng dự trữ vũ khí, các thiết bị và đồ dùng khác của Bundeswehr là một vấn đề đáng quan tâm ở Đức. Vào tháng 3, Eva Hogl, Ủy viên Quốc hội Đức về lực lượng vũ trang, đã tuyên bố rằng Bundeswehr "có quá ít mọi thứ và nó thậm chí còn ít hơn kể từ ngày 24/2/2022," đề cập đến thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Kể từ đó, Berlin đã cung cấp hỗ trợ quân sự và kinh tế lớn cho Kiev.

Bà Eva Hogl lưu ý rằng quân đội Đức cũng thiếu "nhà vệ sinh hoạt động tốt, vòi hoa sen sạch sẽ, cơ sở thể thao trong nhà, nhà bếp quân đội..., và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Internet không dây".

Bà Hogl cũng chỉ ra rằng Chính phủ Đức đã không chi bất kỳ khoản tiền nào từ Quỹ quốc phòng đặc biệt trị giá 100 tỷ Euro (108 tỷ USD) được thành lập vào năm 2022 do xung đột tại Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại