*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron cho biết vị trí thường trực của Pháp trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) có thể được Liên minh châu Âu (EU) tận dụng nếu khối này ủng hộ kế hoạch thành lập quân đội EU của Pháp.
Kinh tế toàn khối EU lớn thứ hai thế giới, nhưng thiếu đi sự thống nhất về chính trị, châu Âu không thể có được sức mạnh quân sự ngang hàng với sức mạnh kinh tế.
Trở thành Tổng thống Pháp đương nhiệm đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Đức sau 18 năm, ông Macron nhấn mạnh “châu Âu cần phải mạnh mẽ hơn”.
Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố ủng hộ ý tưởng xây dựng một quân đội thực sự của châu Âu.
Quan hệ giữa hai nước đồng minh Mỹ-Pháp ngày càng căng thẳng, kể từ sau khi Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất thành lập lực lượng quân đội riêng của châu Âu.
Air Force One vừa chạm đất Pháp, Tổng thống Trump liền tweet "phủ đầu" người đồng cấp, chỉ trích lời đề nghị thành lập đội quân châu Âu được cho là "rất xúc phạm" của ông Macron.
Mỹ đang phải gồng gánh một khoản chi phí lớn để duy trì sự hiện diện của quân đội tại các nước đồng minh châu Âu. Bởi bảo vệ tốt cho các đồng minh cũng sẽ là cách giúp Mỹ ngăn chặn cái gọi là "mối đe dọa" từ Nga.
Sputnik đưa tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố việc thành lập một quân đội châu Âu là điều không thể tránh khỏi vì trong tương lai, nước Mỹ sẽ ít quan tâm đến sự an toàn của châu lục này.