Quan điểm dạy con của mẹ 8x được khen ngợi: Muốn con yêu bếp, mẹ phải biết chấp nhận 1 điều

Thảo Hương |

Nhờ được chỉ dạy từ bé mà các con của chị Hằng đều rất yêu thích chuyện nấu ăn.

Một trong số những kỹ năng quan trọng giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của trẻ đó chính là vào bếp. Học nấu ăn không chỉ đem lại cho trẻ kiến thức cơ bản mà còn rèn luyện khả năng nấu nướng của mình. Ngày nay, có rất nhiều mẹ đã tập cho con cái thói quen biết nấu nướng từ nhỏ, dù bé là con trai hay con gái.

Chị Vũ Thuý Hằng (sống tại Thụy Điển) cũng quyết định dạy cho các con của mình kỹ năng nấu ăn ngay từ khi các bé còn nhỏ. Nhờ được mẹ dạy mà các bé đều rất mê vào bếp, có thể nấu được những món ăn từ đơn giản và ngon miệng cho gia đình.

2 cậu bé rất thành thạo việc đi chợ vì được cùng mẹ đi nhiều lần trước đó. Để ghi nhớ, các con sẽ có một danh sách những thứ cần phải mua.

Tất nhiên, để được thành quả ngọt ngào ấy là những năm tháng cùng đồng hành và kiên nhẫn dạy con. Bất kì công việc gì khi bắt đầu đều chưa hoàn hảo, nhưng nó sẽ tốt lên nhờ sự cố gắng và nỗ lực của các con. Điều quan trọng là bà mẹ 8x chưa khi nào quát mắng, coi việc dạy con nấu nướng là những giờ phút xả stress. Các con vì thế cũng không gặp áp lực, luôn yêu việc vào bếp của mình.

"Trong suy nghĩ của mình thì ngôi nhà ấm áp là nơi luôn tràn đầy sự yêu thương và được chăm sóc mỗi ngày. Chúng ta thường hay mặc định việc tề gia nội trợ là của những người phụ nữ.

Mỗi kĩ năng điều phải rèn luyện nhiều lần mới có thể thành thạo! Chỉ cần mẹ không ngại ăn miếng thịt thái thật dày và dọc thớ thì sẽ có ngày được ăn miếng thịt thái vừa miệng.

Mình cũng đã có khoảng thời gian dài chạy đua cùng thời gian, gồng mình để cố gắng chu toàn cả công việc và chuyện nhà cửa. Bếp vẫn ấm, nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng; nhưng mình thì mệt nhoài.

Nhà mình có 3 bạn nhỏ. Khi mình tập và rèn luyện cho các con làm việc nhà chỉ đơn giản là mong con biết tự lập. Mình là 1 người mẹ bận rộn, thời gian làm việc 1 ngày thông thường từ 8 đến 10 tiếng. Mẹ con mình tận dụng mọi thời gian có thể để cùng nhau rèn luyện. Mỗi sáng thức dậy bọn nhỏ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình.

Chị Hằng kiên trì dạy con làm mọi việc và coi đó là những phút giây thư giãn.

 Chúng sẽ hỏi mẹ xem: tối nay mình ăn gì? Mẹ sẽ hướng dẫn con làm những món đơn giản, hoặc sơ chế trước 1 số món cầu kỳ. Chiều tối đi học về con sẽ phân chia nhau nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa.

Việc rèn luyện mỗi ngày giúp bọn nhỏ thành thạo hơn trong công việc và trưởng thành hơn trong cả nhận thức. Trở về nhà sau mỗi ngày dài làm việc, bọn nhỏ ùa ra đón mẹ rồi ríu rít kể lể: "Con nấu cơm xong rồi!"; "Chúng con tắm rồi! Mình dọn nhà ơi là sạch!"; "Mẹ mệt không? Có đau lưng không? Con mát xa cho mẹ nhé!".

Đối với mình thì những việc các con làm không chỉ là phụ giúp mẹ việc nhà mà còn mang ý nghĩa rất lớn. Các con đã cùng mình "giữ lửa" cho ngôi nhà: để bếp luôn thơm mùi thức ăn, để nhà cửa luôn ngăn nắp, để tiếng cười luôn rộn ràng mỗi ngày", chị Hằng tâm sự.

Ai cũng thắc mắc không biết bà mẹ trẻ đã đồng hành cùng con thế nào để các em bé có thể yêu bếp như vậy. Bí quyết của mẹ 3 con chính là luôn kiên nhẫn, đồng hành, đừng áp đặt hay ép buộc con phải nấu nướng như một nghĩa vụ. Hơn nữa, muốn con yêu bếp, mẹ phải biết chấp nhận "bãi chiến trường" trước đã, bởi không đứa trẻ nào có thể làm tốt ngay từ lần đầu tiên.

Bí quyết của bà mẹ 8x giúp con khéo léo nấu ăn

- Mỗi kĩ năng điều phải rèn luyện nhiều lần mới có thể thành thạo.

- Kiên trì dậy con làm mọi việc và coi đó là những phút giây thư giãn.

- Dạy con sử dụng dao kéo đúng cách. Việc để con làm quen và tiếp cận với những thứ đó cũng là cách để con biết tự bảo vệ mình.

- Hãy để con coi nấu ăn là trải nghiệm.

Quan điểm dạy con của mẹ 8x được khen ngợi: Muốn con yêu bếp, mẹ phải biết chấp nhận 1 điều - Ảnh 5.

Hình ảnh ấm áp khi mỗi ngày đi làm về mẹ đều mong được nhìn thấy!

- Mẹ cũng chịu khó bày món này món kia để dạy con. Và mẹ đôi khi cũng chấp nhận kết quả: có thể phải thu dọn 1 bãi "chiến trường".

- Xem những chương trình dạy nấu ăn và cách sắp xếp, chăm sóc nhà cửa như 1 cách để giải trí và học hỏi thêm.

- Dạy các con biết phân chia công việc, làm việc cùng nhau cũng là để hỗ trợ khi cần thiết.

- Để con chủ động và tự có trách nhiệm với những việc riêng của con. Ví dụ như: đi dã ngoại trong rừng với lớp, đi học bơi, tham gia các câu lạc bộ... Con tự chuẩn bị đồ dùng, đồ ăn cần thiết.

- Khích lệ con làm việc bằng cách giúp con cảm nhận được ý nghĩa của những việc các con làm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại