Quan chức thân cận ông Tập được kỳ vọng sẽ giúp dập tắt dịch Corona ở Hồ Bắc là ai?

Vương Nam |

Vào hôm thứ Bảy (ngày 9.2), một quan chức thân cận với ông Tập Cận Bình đã tới Hồ Bắc. Ông được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ giúp dập tắt dịch viêm phổi cấp tại đây.

Trong các câu chuyện dân gian Trung Quốc thường đề cập tới những viên quan trung trực được ban cho thượng phương bảo kiếm từ hoàng đế, thực thi công lý và luật pháp. Trong nỗ lực dập dịch ở Hồ Bắc, Trung Quốc cũng cần một quan chức như vậy.

Người được kỳ vọng sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng mang tên virus Corona lần này là ông Chen Yixin, một quan chức thân cận với ông Tập Cận Bình.

Ông Chen Yixin, 60 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang, đã được ông Tập bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban giám sát quốc gia về xử lý dịch bệnh tại Hồ Bắc, người đứng đầu ủy ban này là bà Tôn Xuân Lan – Phó Thủ tướng Trung Quốc.

Được biết tới là người có phong cách làm việc đầy quyết đoán và năng động, ông Chen Yixin từng giữ chức Tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp lý Trung ương Trung Quốc.

Bằng việc đưa ông Chen Yixin tới nhậm chức tại Hồ Bắc, ông Tập Cận Bình hy vọng kỷ luật trong công tác phòng chống dịch bệnh tại đây sẽ được tăng cường.

Ông Hu Xingdou – một nhà phân tích chính trị độc lập, cho rằng, sự xuất hiện của ông Chen Yixin tại Hồ Bắc sẽ trấn an lòng dân và giúp cải thiện công tác chống dịch. Ông Chen Yixin sẽ trực tiếp đưa ra chỉ đạo và giúp những quan chức địa phương biết họ cần phải làm gì.

“Trong khi bà Tôn Xuân Lan đến Hồ Bắc cùng với những quan chức và chuyên gia y tế hàng đầu, ông Chen Yixin sẽ đảm nhiệm vai trò kỷ luật. Ông Tập Cận Bình có vẻ chưa hài lòng về tác phong làm việc của những quan chức đang ở tuyến đầu chống dịch và ông Chen xuất hiện để cải thiện điều đó”, ông Hu Xingdou cho biết.

Quan chức thân cận ông Tập được kỳ vọng sẽ giúp dập tắt dịch Corona ở Hồ Bắc là ai? - Ảnh 2.

Ông Chen Yixin nhận được nhiều sự ủng hộ từ ông Tập Cận Bình (ảnh: SCMP)

Theo truyền thông Trung Quốc, từ khi đến Hồ Bắc, ông Chen Yixin đã làm việc từ sáng sớm cho tới 2 giờ đêm mỗi ngày. Ngay khi vừa đặt chân đến Hồ Bắc, ông Chen Yixin đã triệu tập ngay một cuộc họp với quan chức địa phương và đề ra 3 nhiệm vụ bắt buộc cần làm ngay:

- Kiểm tra và cách ly toàn bộ những trường hợp nghi nghiễm virus Corona tại Hồ Bắc.

- Tất cả quan chức địa phương đều phải ra tuyến đầu chống dịch để làm việc.

- Tăng cường và duy trì ổn định, trật tự xã hội ở Hồ Bắc.

“Tôi và các bạn sẽ tiếp tục chiến đầu”, ông Chen Yixin nói trong cuộc họp.

Trước khi nhậm chức Tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp lý Trung ương Trung Quốc vào năm 2018, ông Chen Yixin từng giữ chức Bí thư Thành ủy Vũ Hán và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc.

Khi còn làm việc ở Hồ Bắc, ông Chen Yixin từng chỉ trích gay gắt những quan chức lười biếng và thiếu sáng tạo.

“Ông Chen Yixin lần này sẽ được trao thanh bảo kiếm của hoàng đế”, ông Chen Daoyin – giáo sư nghiên cứu chính trị tại Thượng Hải cho biết.

Quan chức thân cận ông Tập được kỳ vọng sẽ giúp dập tắt dịch Corona ở Hồ Bắc là ai? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại