Quan chức ngoại giao đào tẩu cao nhất của Triều Tiên lần đầu lộ diện

Vũ Anh |

Nhiều tháng vắng bóng sau khi bỏ trốn khỏi đại sứ quán Triều Tiên tại London (Anh), cựu phó đại sứ Thae Yong-ho “xuất đầu lộ diện”.

Tờ Telegraph dẫn lời một chính trị gia Hàn Quốc cho hay ông Thae Yong-ho có mặt tại Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, thủ đô Seoul tuy nhiên chỉ phát biểu từ sau cánh cửa đóng kín.

Hồi tháng 8, ông Thae trở thành nhà ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên bỏ trốn ra nước ngoài. Cuộc bỏ trốn của ông có sự tham gia của vợ và hai con trai. Kể từ thời điểm đó đến nay, ông Thae được Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (NIS) bảo vệ và khai thác không tin.

Theo tờ Telegraph, ông Thae cho hay có được nguồn thông tin về sự phát triển của Hàn Quốc nhờ xem các bộ phim truyền hình và điện ảnh của nước này trong những ngày làm việc ở nước ngoài.

Quá trình tái định cư ổn định cuộc sống của ông Thae sẽ bắt đầu vào ngày 23/12. Ông Thae cho hay có mong muốn đóng góp cho sự thống nhất của bán đảo Triều Tiên tuy nhiên chắc chắn sẽ tiếp tục sống dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. 

“Tôi sẽ tham gia vào các hoạt động công cộng kể cả điều đó đe dọa sự an toàn của tôi”, ông được dẫn lời cho biết.

Triều Tiên đã tuyên bố ông Thae là “tội phạm” và bỏ trốn để thoát các cáo buộc tham ô và cưỡng hiếp trẻ em. Ông Thae đã thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc này đồng thời cho hay có sổ sách và hình ảnh chứng thực tài chính ở đại sứ quán Triều Tiên tại Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại