Quan chức Nga cảnh báo "sốc": Ukraine coi chừng có ngày mất tư cách nhà nước vì... phương Tây!

Hồng Anh |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nhận định Ukraine hoàn toàn có thể sẽ "mất đi tư cách nhà nước của mình" nếu còn tiếp tục áp dụng những chính sách sai lầm.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 15/1 cho hay, vừa qua, ông Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra một phát biểu gây sốc về tương lai của nước láng giềng Ukraine nếu Kiev tiếp tục theo đuổi những chính sách hiện tại.

"Giới chức Kiev đang làm tất cả để chia rẽ Ukraine, họ áp dụng kịch bản của phương Tây để tách Ukraine khỏi Nga mà không mảy may quan tâm tới lợi ích của chính những công dân Ukraine", ông Patrushev bình luận trong một buổi phỏng vấn với đài Rossiyskaya Gazeta.

Kiev đã nhận "món quà" hơn 1 tỉ USD từ Washington để đầu tư tăng cường năng lực quốc phòng của mình, và năm ngoái quân đội hai nước đã hợp tác tập trận chung, trong đó có sự tham gia của dàn tàu chiến và hàng trăm lính hải quân Mỹ.

Vị Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho rằng, nếu cứ tiếp tục những chính sách sai lầm ấy, thì Ukraine hoàn toàn có thể sẽ "mất đi tư cách nhà nước của mình".

"Thực tế, hiện nay sự rạn nứt đã xuất hiện ở Ukraine", ông Patrushev nhấn mạnh.

"Những người dân ở khu vực phía Tây không tin tưởng những người cư trú ở vùng Đông Nam nước này, và coi họ là những người ủng hộ 'thế giới của nước Nga'. Ở miền Nam và miền Đông, thì quyền lực của Kiev tuy được đảm bảo, nhưng thực chất những người dân tại khu vực này phải chịu áp lực rất lớn từ lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan", vị quan chức Nga phân tích.

"Vì lẽ đó, tâm lý chống chính phủ tại các khu vực trên đang ngày càng gia tăng, và vết rạn nứt trong nội bộ Ukraine ngày càng thêm trầm trọng do sự đối đầu của các giáo phái", ông Patrushev kết luận.

Bình luận trên được ông Patrushev đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước Nga-Ukraine ngày càng leo thang sau vụ lực lượng biên phòng Nga chặn đầu, nã đạn vào tàu chiến Ukraine trên Biển Đen hồi tháng 11 năm ngoái, với lí do được phía Nga đưa ra là các tàu chiến của Ukraine đã xâm phạm vùng lãnh hải của Nga.

Sau vụ việc trên, các tàu chiến và toàn bộ thủy thủ đoàn của Ukraine đã bị phía Nga bắt giữ. Kiev và nhiều quốc gia phương Tây đã yêu cầu Moskva trả người và trả tàu, tuy nhiên phía Nga đã từ chối. Ngày 15/1 vừa qua, Tòa án quận Lefortovo (thành phố Moscow) đã chấp thuận lệnh gia hạn tạm giam các thủy thủ đoàn của Ukraine trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại