Quan chức Mỹ: Mẫu máu và nước tiểu của nạn nhân Syria dương tính với chất độc hóa học

Hồng Anh |

NBC cho biết kết quả xét nghiệm các mẫu phẩm thu thập từ Syria sẽ sớm được trình lên Tổng thống Trump.

NBC News trích lời các quan chức Mỹ thạo tin cho biết, giới chức Mỹ vừa thông báo họ đã thu thập được mẫu máu và nước tiểu của các nạn nhân nghi bị tấn công bằng vũ khí hóa học hôm thứ Bảy vừa qua (7/4).

Sau khi tiến hành xét nghiệm, các nhà khoa học Mỹ đã kết luận, các mẫu phẩm trong vụ tấn công dương tính với chất độc hóa học.

Cụ thể, kết quả xét nghiệm cho thấy chất khí Clo và một chất độc thần kinh chưa xác định đã được sử dụng trong vụ tấn công hôm 7/4. Sĩ quan tình báo Mỹ và các quốc gia khác đã thu thập được các mẫu phẩm này từ hiện trường và các bệnh viện.

Các quan chức Mỹ khẳng định họ "tin tưởng" lực lượng tình báo, dù không hoàn toàn chắc chắn về điều này.

Các quan chức này cũng nhấn mạnh rằng chính quyền ông Assad sở hữu trữ lượng lớn chất độc thần kinh Sarin, và từng sử dụng hỗn hợp khí Clo và Sarin trong vài đợt tấn công trước đây. Họ cho biết, Mỹ đã thu thập được các thông tin tình báo và hình ảnh để chứng minh chính phủ Syria là thủ phạm trong vụ tấn công hôm 7/4, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng.

Cả Nga và Syria đều bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công trên.

NBC cho biết kết quả xét nghiệm sẽ sớm được trình lên Tổng thống Trump.

Ông Trump vẫn đang cân nhắc các biện pháp trả đũa Syria sau khi đưa ra lời cảnh báo "sắp đưa tên lửa tốt, mới và thông minh" đến Syria. Hôm qua (12/4), ông Trump lại tuyên bố trên Twitter rằng Mỹ sẽ quyết định "rất sớm thôi", hoặc "còn lâu" mới tấn công Syria.

Quanh tuyên bố tên lửa nhằm vào Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại