Quan chức Mỹ hậm hực: Đúng thời điểm quan trọng thì 1 số quan chức cấp cao Venezuela tắt máy

An An |

Ông Abrams bày tỏ sự "thất vọng" đối với 1 số quan chức cấp cao Venezuela - những người được cho đã đồng ý tham gia kế hoạch đảo chính.

Sáng ngày 30/4 (giờ địa phương), lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaidó đã xuất hiện bên ngoài một căn cứ không quân quan trọng ở thủ đô Caracas, kêu gọi một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro.

Tuy nhiên, ông Maduro cho biết, giới quân sự của Venezuela đều bày tỏ sự trung thành với chính phủ đương nhiệm và phản đối cuộc đảo chính do ông Guaido lãnh đạo.

Đồng thời, Caracas cũng cáo buộc Washington đã đứng sau và châm ngòi cho cuộc xung đột ở Venezuela.

Trong khi đó, tại Nhà Trắng, Cố vấn quốc gia an ninh John Bolton nêu tên quan chức cấp cao của Venezuela - những người mà theo ông đã thảo luận với Mỹ và cam kết sẽ tham gia một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình cho phe đối lập.

Quan chức Mỹ hậm hực: Đúng thời điểm quan trọng thì 1 số quan chức cấp cao Venezuela tắt máy - Ảnh 1.

Ông Abrams cáo buộc một số nhân vật chủ chốt trong chính phủ TT Marudo đã thay đổi kế hoạch vào phút chót. Ảnh: EFE

Ba quan chức này gồm Bộ trưởng quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino, Chánh án Tòa án tối cao Maikel Moreno và chỉ huy Đội cận vệ tổng thống Ivan Rafael Hernandez Dala.

Đáng chú ý là, khi cuộc đảo chính đang diễn ra, Bộ trưởng Lopez đã tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực để ngăn chặn hành động của phe đối lập. Ông cũng xuất hiện bên cạnh Tổng thống Maduro trên truyền hình tối cùng ngày trong bản tin đặc biệt liên quan đến cuộc đảo chính.

Trước diễn biến ở Venezuela, ngày 1/5, Đặc phái viên của chính phủ Mỹ về vấn đề Venezuela - ông Elliott Abrams trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE cho biết, Washington vốn đã liên lạc với một số quan chức cấp cao Venezuela nhằm tiến hành đảo chính nhưng những nhân vật này đã tắt máy.

Ông Abrams cho biết rất thất vọng với "một số nhân vật chủ chốt" trong chính quyền Tổng thống Marudo, đồng thời tiết lộ, trong nhiều tháng qua, những người này đã duy trì liên lạc với phe đối lập, thảo luận về việc lật đổ ông Maduro.

"Họ đã liên tục đối thoại [với phe đối lập] nhưng khi đến thời điểm hành động thì họ lại chưa sẵn sàng", ông Abrams nói với EFE.

Tuy nhiên, Tổng thống Marudo đã phủ nhận thông tin một số quan chức chính phủ đương nhiệm đang đối thoại với phe đối lập.

Đến sáng ngày 2/5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Marudo đã tham gia cuộc diễu hành với lực lượng vũ trang quốc gia - một hành động chứng tỏ sự trung thành tuyệt đối của quân đội với chính phủ đương nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại