Quan chức khắp TQ được gọi về Bắc Kinh nghe ông Tập khoe chiến tích "lưu danh sử sách"?

Hải Võ |

Các quan chức cấp cao trong đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc đã được triệu tập về Bắc Kinh dự hội thảo 2 ngày để "học tập phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình".

Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, thông báo trong hai ngày 26-27/7, lãnh đạo các tỉnh thành, bộ ban ngành ở Trung Quốc đã tham gia lớp thảo luận chuyên đề "Học tập tinh thần trong các phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Tập Cận Bình, sẵn sàng đón Đại hội toàn quốc khóa 19 của đảng".

Hội thảo được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì, với sự tham gia của tất cả thành viên Ban thường vụ Bộ chính trị và Ủy ban trung ương ĐCSTQ.

Đây được coi là phiên họp trù bị quan trọng, diễn ra chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ hè thường niên của ban lãnh đạo Trung Quốc ở khu nghỉ Bắc Đới Hà - nơi được cho là kênh trao đổi không chính thức giữa các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm với đương nhiệm của nước này để đạt nhận thức chung về những quyết định lớn cho Đại hội 19, dự kiến tổ chức vào mùa thu.

Trong phiên khai mạc lớp thảo luận tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nói với các quan chức rằng trong 5 năm qua Trung Quốc đã đạt được bước phát triển "phi thường" và tiến đến một bước ngoặt lịch sử.

"Trong 5 năm, ban lãnh đạo trung ương đảng đã giải quyết nhiều vấn đề thách thức [mà đảng] muốn xử lý từ lâu nhưng chưa được, và đạt nhiều thành tựu mà đảng mong muốn trong quá khứ nhưng chưa thành công," ông nói. "Trung Quốc đã đạt được bước nhảy vọt lịch sử khi chúng ta trỗi dậy, trở nên giàu có và hùng mạnh."

Giáo sư Chen Daoyin, thuộc Đại học Chính pháp Thượng Hải, nói rằng phát biểu của ông Tập là dấu hiệu cho thấy ông đã đặt mình ngang với các lãnh đạo quá cố như Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình.

"Thời kỳ Mao Trạch Đông dựng nước là khi Trung Quốc tự đứng trên đôi chân mình, các chính sách cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình đã giúp nền kinh tế khởi sắc, còn ông Tập tự xem mình là người đưa Trung Quốc trở nên hùng mạnh. Bây giờ là thời đại của ông," ông Chen nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh vấn đề lý thuyết. Ông kêu gọi đảng viên ĐCSTQ "không ngừng mở rộng tầm nhìn về các lý thuyết và đưa ra những tổng kết mới".

Học thuyết chính trị của ông Tập có triển vọng được ghi vào Điều lệ ĐCSTQ tại Đại hội 19. Thậm chí nhà lãnh đạo có thể được vinh danh bằng một thuật ngữ thể hiện ý thức hệ của mình, giống như "tư tưởng Mao Trạch Đông" mà ông Mao để lại.

Quan chức khắp TQ được gọi về Bắc Kinh nghe ông Tập khoe chiến tích lưu danh sử sách? - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời là Tổng bí thư ĐCSTQ và Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung QUốc, phát biểu khai mạc hội thảo tại Bắc Kinh hôm 26-27/7, để chuẩn bị cho Đại hội 19 của đảng (Ảnh: Xinhua)

Các nhà phân tích cho rằng hội thảo học tập tại Bắc Kinh vừa qua cũng là lời kêu gọi các quan chức cấp cao bày tỏ lòng trung thành với Chủ tịch Tập Cận Bình, bởi nhiều người trong số họ sẽ là đại biểu dự Đại hội của ĐCSTQ sắp tới và có quyền bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo khóa mới.

Thông điệp này cũng được truyền thông nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh ngay trước cuộc hội thảo. 

Tờ thời báo Hoàn Cầu, do Nhân dân Nhật báo chủ quản, ngày 25/7 đăng bài xã luận nói về việc trung ương tổ chức điều tra ông Tôn Chính Tài - cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh, Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc đương nhiệm.

Hoàn Cầu dẫn lời giáo sư Su Wei từ Trường đảng Trùng Khánh, "cuộc điều tra ông Tôn một lần nữa chứng minh kỷ luật đảng là 'lằn ranh đỏ' đối với mọi đảng viên, và không có chỗ cho những người thiếu trung thực hay không trung thành với đảng".

Cũng theo Hoàn Cầu, "việc những người không trung thực với đảng bị phát giác trước Đại hội toàn quốc khóa 19 của ĐCSTQ là một điều tốt, bất kể tương lai của họ có hứa hẹn đến đâu".

Sau khi ông Tôn bị thông báo điều tra hôm 24/7, đã có ít nhất 15/34 tỉnh thành, khu tự trị của Trung Quốc tuyên bố "kiên quyết ủng hộ quyết định của trung ương đảng", bao gồm hai thành phố lớn là Trùng Khánh và Thượng Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại