Chắc mẩm F-35 không thể bị phát hiện, Israel hùng hổ dọa phá hủy S-300: Chớ có thách thức!

QS |

"Năng lực tác chiến của lực lượng không quân [Israel] đã đạt đến mức độ mà các tổ hợp S-300 thực sự không thể kìm hãm được khả năng hành động của họ" - ông Hanegbi nói.

Một quan chức Israel khẳng định, các máy bay tàng hình của Tel Aviv sẽ đủ khả năng tránh đòn của hệ thống phòng không S-300 mà Nga vừa cung cấp cho Syria, thậm chí có thể phá hủy chúng ngay trên mặt đất.

"Các vị biết đấy, chúng tôi có các tiêm kích tàng hình, loại tốt nhất trên thế giới. Những tổ hợp tên lửa này [S-300] thậm chí không thể phát hiện ra chúng" - Tzachi Hanegbi, Bộ trưởng hợp tác khu vực và là một thành viên không có quyền biểu quyết trong nội các an ninh Israel đưa ra phát biểu hôm thứ Tư (3/10), đề cập tới các tiêm kích tàng hình F-35 mà Tel Aiv mua từ Mỹ.

"Năng lực tác chiến của lực lượng không quân [Israel] đã đạt đến mức độ mà các tổ hợp S-300 thực sự không thể kìm hãm được khả năng hành động của họ" - ông Hanegbi nói trên Đài phát thanh Quân đội của Israel.

"Chúng tôi đã nói rõ với Syria không chỉ một lần rằng chúng tôi sẽ không lùi bước trước cam kết ngăn Iran cố thủ ở Syria.

Vài tháng trước, chúng tôi đã buộc phải phá hủy các tổ hợp tên lửa của Syria, và tôi hy vọng họ sẽ không thách thức chúng tôi trong tương lai" - Vị bộ trưởng Israel nhấn mạnh. Theo trang mạng Al-Masdar News, tuyên bố này có thể xem là lời đe dọa rằng Israel sẽ hành động để chống lại các hệ thống tên lửa S-300.

Hôm thứ Ba (2/10), Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố Moscow đã chuyển giao các hệ thống phòng không S-300 cho Syria để tăng cường an ninh cho các quân nhân Nga đang làm nhiệm vụ tại đây.

Trước động thái trên của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã bày tỏ sự không hài lòng, đồng thời nhấn mạnh rằng bước đi này của Moscow sẽ không thể ngăn cản Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Syria nhằm chặn đứng các đợt triển khai và chuyển giao vũ khí của Iran cho Hezbollah.

"Tôi không thể nói rằng chúng tôi vui vẻ khi S-300 được triển khai [tại Syria]. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Không có cách gì để những quyết định này không xảy ra" - ông Lieberman nói.

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ cung cấp S-300 cho Syria để đáp trả việc máy bay trinh sát IL-20 bị bắn nhầm, khiến 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Moscow cáo buộc các chiến đấu cơ Israel đã dùng máy bay Nga làm lá chắn trong quá trình tấn công vào các mục tiêu tại Syria, khiến tổ hợp phòng không Syria vô tình bắn nhầm IL-20.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại