Quán ăn trái phép dưới gầm cao tốc hiện đại nhất Việt Nam: Vi phạm nghiêm trọng

T.Công |

Ngay dưới gầm cầu Đa Độ (qua địa phận xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), một quán ăn với tên "cao tốc quán" được xây dựng với 8 phòng ăn khang trang.

Tin từ báo Zing.vn cho hay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi Cục quản lý đường bộ I và Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) về sự việc một quán ăn ngang nhiên xây khang trang dưới gầm cầu Đa Độ, thuộc đường cao tốc Hà Nội - Hải phòng.

Theo Tổng cục Đường bộ, việc xây trái phép công trình trên đã vi phạm nghiêm trọng bảo vệ kết cấu công trình đường cao tốc.

Tổng cục yêu cầu hai đơn vị trên phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xử lý, hoàn thành tháo dỡ trước ngày 20/11 và báo cáo trước ngày 21/11.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó phòng Vận hành Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Công ty QLKT cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) thông tin với báo VTC News, chủ quán ăn đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Quán ăn được xây trái phép dưới gầm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đặt tên "cao tốc quán", thuộc sở hữu của ông Toàn (trú tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy).

Theo nguồn trên thì các hạng mục công trình trái phép xây này ước tính có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Để phục vụ "cao tốc quán", ông Toàn đã cho xây 8 phòng ăn khang trang ngay dưới gầm cầu, khuôn viên gầm được trang trí 1 dãy cây cảnh, cùng với quầy lễ tân, bể chứa hải sản, khu nấu ăn, nhà vệ sinh... Thậm chí, nền của gầm cầu cũng được lát bê tông.

Quán ăn trái phép dưới gầm cao tốc hiện đại nhất Việt Nam: Vi phạm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Quầy lễ tân của quán ăn được xây dưới gầm cầu. Ảnh: VTC News

Báo VTC News cũng dẫn lời ông Phạm Chiến Thắng (Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) cho hay, khi được mời lên làm việc, ông Toàn nói rằng, do "được sự đồng ý của Ban quản lý nên ông Toàn xây dựng".

Theo đó, chính quyền địa phương không can thiệp vào việc xây dựng "cao tốc quán" này.

Thế nhưng, về thông tin ông Toàn nói ở trên, ông Nguyễn Thanh Tùng (Phó phòng Vận hành Công ty QLKT cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) khẳng định, không có cán bộ nào của Công ty đồng ý cho ông Toàn xây "cao tốc quán".

Ông Lê Xuân Tú, Phó Giám đốc Ban quản lý, khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng phủ nhận lời ông Toàn nói và cho biết, ngay khi phát hiện công trình trái phép, chủ đầu tư đã đến vận động yêu cầu dừng thi công nhưng chủ quán vẫn vi phạm.

Quán ăn trái phép dưới gầm cao tốc hiện đại nhất Việt Nam: Vi phạm nghiêm trọng - Ảnh 2.

Công trình vi phạm dưới gầm cầu Đa Độ. Ảnh: Trần Vương/Lao động

Cao tốc Hà Nội - Hải phòng là cao tốc hiện đại nhất Việt Nam, đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Cao tốc này được khánh thành và đưa vào hoạt động từ tháng 12/2015 với 6 làn xe, chiều dài cao tốc là 105 km, vận tốc 120km/h. Tổng mức đầu tư cao tốc Hà Nội - Hải phòng hơn 45.000 tỷ đồng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại