Qualcomm âm mưu gì với vụ kiện cấm Apple bán iPhone tại Trung Quốc?

Trung Mến |

Điểm mấu chốt nhất của vụ việc này chính là Qualcomm muốn tấn công Apple tại nơi sản xuất chính và thị trường tiêu thụ lớn nhất các sản phẩm của Apple.

Mới đây, công ty viễn thông di động Qualcomm của Mỹ đã chính thức nộp đơn kiện Apple tại Mỹ để yêu cầu Apple phải ngừng bán và sản xuất điện thoại iPhone tại Trung Quốc. Đây là vụ lùm xùm lớn nhất chống lại Apple trong nhiều năm trở lại đây, theo khẳng định của Bloomberg trong bài báo mới được đăng tải.

Điểm mấu chốt nhất của vụ việc này chính là Qualcomm muốn tấn công Apple tại nơi sản xuất chính và thị trường tiêu thụ lớn nhất các sản phẩm của Apple. Thị trường Trung Quốc đóng góp đến hơn 60% tổng doanh thu của Apple.

Theo phát ngôn viên của Qualcomm, bà Christine Trimble, Qualcomm khẳng định rằng Apple vi phạm bản quyền sáng chế của Qualcomm: “Apple đã sử dụng công nghệ do Qualcomm sáng tạo ra mà không hề trả tiền cho nó.” Thông tin về vụ kiện chống Aple do Qualcomm tiến hành đã khiến cổ phiếu Apple giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Cùng lúc đó cổ phiếu Qualcomm cũng giảm điểm.

Cũng theo phát ngôn viên của Qualcomm, vụ kiện chống lại Apple được công ty tiến hành dựa trên cơ sở của bằng sáng chế những sản phẩm bao gồm hệ thống quản lý năng lượng và công nghệ màn hình cảm ứng Force Touch mà Apple sử dụng trong chiếc điện thoại iPhone hiện nay. Ngoài ra, Qualcomm còn khẳng định Apple vi phạm nhiều bản quyền sáng chế sản phẩm khác của Qualcomm.

Đáp lại, Apple khẳng định các cáo buộc của Qualcomm vô giá trị. Phát ngôn viên của Apple, ông Josh Rosenstock, tuyên bố: “Trong nhiều năm chúng tôi thương thảo với Qualcomm, tất cả những bằng sáng chế trên chưa bao giờ được nhắc đến. Cũng giống như nhiều vụ kiện khác trước đây, chúng tôi tin rằng Qualcomm sẽ thất bại.”

Còn theo nhận định của giới chuyên gia công nghệ, thực chất vụ kiện chỉ như chiêu trò của Qualcomm. Chuyên gia phân tích công nghệ tại Canaccord Genuity, ông Mike Walklet, nhận xét: “Vụ kiện cho thấy giữa Qualcomm và Apple đang có sự xung khắc ghê gớm, Qualcomm có vẻ như đang muốn gây sức ép buộc Apple quay trở lại bàn đàm phán.”

Cũng theo phân tích của ông, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ một tòa án Trung Quốc tiếp nhận thụ lý vụ việc theo yêu cầu của một công ty Mỹ. Đó là chưa kể đến việc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc không dại gì để hoạt động sản xuất iPhone bị ngưng lại trên đất nước họ. Chắc chắn hàng chục nghìn người mất việc, kéo theo hậu quả kinh tế xã hội rất lớn.

Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa Apple đang không đối diện với rủi ro gì. Việc phía Trung Quốc hỗ trợ cho Qualcomm chắc chắn sẽ giúp cho các công ty điện thoại Trung Quốc bán thêm được sản phẩm, cùng lúc đó sẽ buộc Apple phải nhượng bộ nhiều hơn bởi Apple cũng không bao giờ muốn hoạt động sản xuất iPhone bị ngưng lại.

Trước khi thông tin về vụ kiện chính thức được công bố, hai công ty đã tranh cãi nhau khá nhiều tháng về các bản quyền công nghệ của Qualcomm. Dù Qualcomm thu được phần lớn doanh số bán hàng từ chip điện thoại, nguồn lợi nhuận chính của Qualcomm đến từ quyền sở hữu các bằng sáng chế của phần lớn các ứng dụng, linh kiện căn bản nhất của tất cả các hệ thống điện thoại hiện đại.

Vụ việc được tính toán thực hiện ở thời điểm vô cùng nhạy cảm với Apple. Apple mới công bố iPhone 8 và iPhone X nhằm củng cố vị thế đứng đầu thị trường điện thoại thế giới trước sức ép cạnh tranh ngày một cao từ phía Trung Quốc. Các công ty sản xuất điện thoại Trung Quốc đang tung ra ngày một nhiều mẫu điện thoại giá rẻ khi mùa nghỉ lễ dần đến gần.

Để cạnh tranh được với nhóm các sản phẩm này, Apple phải đảm bảo cho hoạt động bán iPhone mẫu mới được thông suốt. Bất kỳ sự gián đoạn nào liên quan đến hoạt động sản xuất điện thoại iPhone cũng sẽ gây ra nhiều hậu quả tồi tệ. Trung Quốc đại lục mang lại 22,5% trong tổng số doanh thu 215,6 tỷ USD của Apple trong năm tài khóa gần nhất.

Căng thẳng giữa Apple và Qualcomm bắt đầu từ đầu năm nay khi mà Apple khẳng định rằng các giấy phép sản xuất chip của Qualcomm không công bằng, và rằng Qualcomm đang lạm dụng vị thế hãng cung cấp chip điện thoại lớn nhất thị trường để ép Apple. Qualcomm muốn thu phí 1% trên tất cả các điện thoại mà Apple bán ra dù điện thoại đó có sử dụng chip của Qualcomm hay không, Apple cảm thấy mệt mỏi khi phải trả khoản tiền quá lớn đó.

Gần đây, Apple đã ngừng trả tiền giấy phép cho Qualcomm, con số này tương đương mức lợi nhuận khoảng 2 tỷ USD/năm. Điều này đã khiến Qualcomm phải hạ dự báo lợi nhuận. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Qualcomm giảm 19% trong khi cổ phiếu Apple tăng được 36%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại