Quái vật trong lòng đại dương: Điểm danh những chiếc tàu ngầm khủng khiếp nhất của Nga

Trung Phạm |

Mang theo mình những quả tên lửa và ngư lôi hiện đại nhất, các tàu ngầm Nga lao đi trong lòng biển như những con "quái vật" đại dương.

Nga đang sở hữu những chiếc tàu ngầm tiên tiến nhất thế giới. Một vài trong số những chiếc tàu ngầm này từng được Nga sử dụng đế tấn công tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) ở Syria vì chúng có thể phóng đi những quả tên lửa hành trình đối đất ở khoảng cách xa 2.500 km.

Tàu ngầm Warshavynka (Dự án 636.3)

"Đây là một trong những tàu ngầm tàng hình nhất mà Nga đang sở hữu. Động cơ diesel khiến nó rất khó lộ diện trước các hệ thống thủy âm của kẻ thù. Quái vật đại dương này gần như không thể bị phát hiện cho tới khi nó nhả đạn tấn công mục tiêu", cựu Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, Igor Kasatonov nhận xét.

Igor Kasatonov giải thích, quân đội các nước trên khắp thế giới gọi Varshavynka với biệt danh là "Hố Đen Đại Dương" cũng bởi vì điều này. Nó có thể tấn công các tàu ngầm đối phương từ rất xa, bên ngoài tầm quét radar của kẻ thù.

Năm 2015, lần đầu tiên những chiếc tàu ngầm này đã được sử dụng để tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) ở Syria bằng tên lửa hành trình Kalibr mới của Nga.

"Hố Đen Đại Dương" được trang bị thủy lôi, ngư lôi và các bệ phóng tên lửa có tầm bắn lên tới 2.500 km. Các tên lửa hành trình Kalibr bay bám sát địa hình tấn công mục tiêu nên chúng gần như không thể bị phát hiện.

Mỗi quả tên lửa phóng đi từ Varshavynka mang theo một đầu đạn có lượng nổ 500 kg, đủ sức thổi tung một hố sâu với đường kính 100 m.

Theo Kasatonov, đến năm 2020 các tập đoàn quốc phòng Nga sẽ đóng 6 chiếc tàu ngầm như vậy cho Hạm đội Thái Bình Dương và 6 chiếc khác cho Hạm đội Biển Đen.

Tàu ngầm lớp Borei (Dự án 955)

Dự án 955 là một chương mới trong quá trình phát triển hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Nga. Chúng tĩnh lặng hơn gấp 5 lần các tàu ngầm thuộc Dự án 971 và 949A trước đó.

​Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Borei do Viện thiết kế tàu và Thiết bị hàng hải Rubin thiết kế, được đóng bởi Công ty Cơ khí - Đóng tàu Phương Bắc (Nhà máy Đóng tàu Sevmash).

Quái vật trong lòng đại dương: Điểm danh những chiếc tàu ngầm khủng khiếp nhất của Nga - Ảnh 1.

Tàu ngầm lớp Borei (Dự án 955) của Nga. Ảnh: Ildus Gilyazutdinov

Tàu có tổng chiều dài 170m, rộng 13,5m, lượng choán nước khi nổi là 14.720 tấn, khi lặn là 24.000 tấn. Các tàu ngầm lớp Borei có vận tốc khi chạy trên mặt nước là 27,78 km/h và khi lặn là 53,7 km/h. Thủy thủ đoàn của tàu là 107 người và có thể duy trì hoạt động trên biển 90 ngày liên tục.

Ngoài ra, không giống với thế hệ trước, các tàu ngầm thuộc Dự án 955 có khả năng phóng các tên lửa hành trình trong lúc di chuyển xuyên qua băng. Trước đây, các tàu ngầm thường phải neo trong nước trước khi khai hỏa.

Các tàu ngầm lớp Borei đóng vai trò như một trụ cột trong bộ 3 sức mạnh răn đe hạt nhân của Nga và được trang bị 16 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava.

Trong kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa của mình, Hải quân Nga dự kiến sẽ trang bị 8 tàu ngầm lớp Borey đến năm 2020.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh lớp Borei của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại