“Quái vật” nặng 2.000 tấn chuyên đào kho báu, san bằng một ngọn núi chỉ mất nửa ngày khiến Mỹ bỏ 600 tỷ USD để mua nhưng thất bại

Minh Tiến |

Trung Quốc tung ra quái vật công nghệ cao bằng tòa nhà 8 tầng, nặng 2.000 tấn, chuyên đào kho báu, san bằng một ngọn núi chỉ trong nửa ngày.

“Quái vật” nặng 2.000 tấn chuyên đào kho báu, san bằng một ngọn núi chỉ mất nửa ngày khiến Mỹ bỏ 600 tỷ USD để mua nhưng thất bại - Ảnh 1.

Tại các công trường xây dựng hay khai thác tài nguyên, máy xúc là thiết bị rất phổ biến, nhưng nhiều người có thể chưa từng thấy một chiếc máy xúc cao tương đương tòa nhà 8 tầng và nặng 2.000 tấn. Bởi vì trọng lượng của máy xúc được sử dụng trên các công trường xây dựng nhìn chung không vượt quá 100 tấn.

Trên thực tế, Trung Quốc hiện đã tạo ra một cục sắt khổng lồ. Máy xúc cao tương đương tòa nhà 8 tầng và nặng 2.000 tấn có thể san bằng một ngọn núi trong nửa ngày. Khi chiếc máy xúc này được ra mắt đã thu hút sự chú ý của thế giới.

Máy xúc hạng nặng như vậy rõ ràng không được sử dụng cho các công trường xây dựng đô thị, bởi vì nếu một con đường đô thị bị loại máy xúc này đâm trúng một lần, ước tính toàn bộ con đường sẽ phải được xây dựng lại.

Suy cho cùng, Trung Quốc không thể tốn nhiều công sức như vậy để phát triển một chiếc máy xúc không thể sử dụng được, vì thực tế đây là một chiếc máy xúc dùng để khai thác các mỏ kho báu tài nguyên. Trong các mỏ kho báu tài nguyên, loại hình khai quật quy mô lớn này thường cần nhiều thiết bị thông minh.

Chiếc máy xúc cao tương đương tòa nhà 8 tầng và nặng 2.000 tấn có thể san bằng một ngọn núi trong nửa ngày này cũng vậy. Chiếc máy xúc này được sử dụng phần mềm điều khiển tự động, bộ điều khiển được tích hợp với hệ thống máy chủ trung tâm.

Nhờ đó, máy xúc này không chỉ để đào đất đá mà còn có thể thu thập và quản lý nhiều thông tin khác nhau xung quanh môi trường mỏ kho báu tài nguyên.

So với các máy xúc truyền thống cần sự điều khiển của người vận hành, máy xúc này không người lái có thể tự vận hành và có thể làm việc 24 giờ/ngày, nâng cao hiệu quả công việc đáng kể. Đồng thời, máy xúc không người lái có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao và thấp, khí độc… từ đó bảo vệ sự an toàn cho người vận hành.

Đặc biệt, máy xúc này không chỉ có chiều cao tương đương một tòa nhà 8 tầng mà còn có đường ray bánh xích khổng lồ. Nếu chiếc máy xúc này chạy hết công suất có thể đào được 5 triệu tấn than trong một tháng, tương đương với một mỏ than lớn được khai thác trong một năm bởi các máy xúc thông thường.

So với các máy đào khai thác 10.000 tấn ở các nước phương Tây, máy xúc thông minh này của Trung Quốc có nhiều điểm đặc biệt hơn. Cụ thể, máy xúc này có thể đến bất kỳ địa điểm nào để khai thác, trong khi máy đào 10.000 tấn của nước ngoài chỉ có thể cố định khi làm việc tại một điểm, sau khi đào xong một điểm mỏ thì rất khó di chuyển đến điểm khai thác tiếp theo.

Đồng thời, máy xúc này của Trung Quốc cũng rất thông minh, các bộ phận của một chiếc máy xúc khổng lồ như vậy có thể được tháo rời để di chuyển. Tuy nhiên, đối với một thiết bị phức tạp như vậy, trạng thái của từng bộ phận có thể tự kiểm tra thông qua bộ điều khiển trung tâm để người vận hành có thể biết ngay tình trạng của máy xúc và thuận tiện cho việc bảo trì.

Trên thực tế, mỗi ngày máy xúc ở cấp độ này ngừng hoạt động là một tổn thất nặng nề cho ngành công nghiệp khai thác kho báu tài nguyên. Chính vì vậy, cỗ máy này cần được đảm bảo rằng nó có thể hoạt động bình thường hàng ngày.

Điều quan trọng nhất là chiến lược vươn ra toàn cầu về công nghệ của Trung Quốc. Trung Quốc đã giúp nhiều nước xây dựng cầu đường. Nhiều nước đã công nhận khả năng công nghệ của Trung Quốc, nhiều nước sẵn sàng nhờ Trung Quốc khai thác giúp các mỏ kho báu tài nguyên quy mô lớn.

Điều này cũng mang lại cho máy xúc thông minh này của Trung Quốc một cơ hội để thể hiện tiềm năng ở nước ngoài. Trên thực tế, không chỉ Trung Quốc cần máy xúc này mà nhiều nước phát triển phương Tây cũng hy vọng có được nó. Đơn cử như Mỹ đã từng ngỏ ý mua máy xúc này của Trung Quốc với giá 600 tỷ USD nhưng bị Trung Quốc thẳng thừng từ chối.

Sự ra đời của máy xúc thông minh này đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã trở thành một trong số ít các nước trên thế giới làm chủ được máy xúc khai thác mỏ quy mô lớn. Ngay cả máy xúc khai thác mỏ kho báu tài nguyên của Nhật Bản và Đức giờ đây cũng không có nhiều tính băng bằng Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại