QĐ Syria vẫn đang miệt mài học cách sử dụng S-300: "Có công mài sắt có ngày nên kim"!

Tú Anh |

Theo nguồn tin của Al-Masdar News, các kíp chiến đấu của Quân đội Syria vẫn đang tích cực hoàn thiện các kỹ năng vận hành hệ thống tên lửa S-300 mà Nga mới cung cấp cho họ thời gian vừa qua.

Al-Masdar News ngày 1/12 dẫn một nguồn tin ở Damascus cho biết, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) vẫn đang tích cực luyện tập sử dụng hệ thống phòng không tiên tiến S-300 mà Nga cung cấp cho lực lượng này hồi tháng 10 vừa qua.

"S-300 sẽ phải mất thời gian để thục luyện, nhưng họ (SAA) đang sắp hoàn thành khóa học của mình", nguồn tin của Al-Masdar News chia sẻ. "Người Nga vẫn đang hỗ trợ Quân đội Syria hoàn thiện kỹ thuật sử dụng S-300".

Theo Al-Masdar News, sau khi được Bộ Quốc phòng Nga chuyển giao các tổ hợp S-300, Quân đội Syria đã thiết lập một bệ phóng ở gần thành phố Masyaf, địa bàn nằm dọc theo biên giới giữa hai tỉnh Hama và Tartous, phía Tây Bắc Syria.

Tuy nhiên, Hình ảnh vệ tinh được Công ty ImageSat International (ISI) của Israel công bố ngày 15/11 cho thấy, S-300 và 4 bệ phóng tên lửa dù đã có mặt tại đây nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động.

Khi đó, những hình ảnh vệ tinh của ISI chụp tại Masyaf đã ghi nhận các bệ phóng tên lửa S-300 vẫn chưa được dựng lên và nhiều thiết bị của hệ thống, chẳng hạn radar vẫn còn phủ nguyên các tấm lưới ngụy trang.

Nga quyết định chuyển giao cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-300 sau khi chiếc máy bay trinh sát IL-20 của nước này bị tên lửa S-200 Syria, trong quá trình đáp trả các máy bay Israel, đã vô tình bắn rơi trên biển Địa Trung Hải vào ngày 17/9/2018.

Máy bay vận tải khổng lồ An - 124 Ruslan vận chuyển S-300 đến căn cứ sân bay Khmeimin. Video TVZvezda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại