QĐ Syria dồn tổng lực tấn công, kẹp chặt IS ở sào huyệt al-Bukamal: Chạy đâu cho thoát!

Anh Tú |

Đòn tiến công của Liên quân ủng hộ Chính phủ Syria đã giành được những thắng lợi nhất định, buộc IS phải rút lui khỏi một số chốt điểm quan trọng.

Ngày 16/11, Quân đội Chính phủ Syria (SAA), Lực lượng Hezbollah và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) đã dồn tổng lực tấn công từ 3 hướng về phía thành phố biên giới al-Bukamal, sào huyệt mà các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) đang cố gắng bám trụ.

Theo đó, SAA, IRGC và Hezbollah đã tiến đánh IS từ 3 hướng chính: Tây, Tây Bắc và Đông Nam thành phố al-Bukamal. Tuy nhiên, các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ IS.

Mặc dù vậy, đòn tiến công của Liên quân Syria cũng đã giành được những thắng lợi nhất định, buộc IS phải rút lui khỏi một số chốt điểm quan trọng.

QĐ Syria dồn tổng lực tấn công, kẹp chặt IS ở sào huyệt al-Bukamal: Chạy đâu cho thoát! - Ảnh 1.

TU-22M3 của Nga trải bom tiêu diệt IS tại Syria. Ảnh: Sputnik

Trước đó, ngày 15/11, 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã ồ ạt không kích phá hủy các mục tiêu của IS gần thành phố al-Bukamal.

Theo cả Bộ Quốc phòng Nga và Syria, al-Bukamal về cơ bản đã nằm trong sự kiểm soát của các lực lượng ủng hộ chính phủ và chỉ có một số ít phần tử khủng bố IS bám trụ lại thành phố.

Trong một diễn biến liên quan khác, kênh truyền thông của Hezbollah tại Syria đã cáo buộc liên minh do Mỹ đứng đầu đang cản trở các nỗ lực của SAA nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với toàn bộ al-Bukamal.

Liên minh này được cho là đã gây nhiễu hoạt động thông tin của SAA, thậm chí còn phong tỏa một phần không phận ở al-Bukamal.

QĐ Syria và đồng minh tiến công về thành phố al-Bukamal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại