"Kiệt tác" đường hầm phiến quân Syria bị xóa sổ trong nháy mắt: Vĩnh viễn về với cát bụi

Anh Tú |

Các đơn vị công binh của Quân đội Syria đã dùng thuốc nổ đánh sập hệ thống đường hầm của phiến quân ở Đông Ghouta với mục đích ngăn chặn mọi mưu đồ tái sử dụng trong tương lai.

Một mạng lưới hầm ngầm của các tay súng phiến quân ở chiến địa Đông Ghouta đã bị Quân đội Syria (SAA) phá hủy hoàn toàn khi chúng buộc phải di tản sang các khu vực phía Bắc theo thỏa thuận với chính phủ.

Đây là hệ thống đường hầm lớn nhất từng được phát hiện từ trước đến nay ở Đông Ghouta thuộc địa bàn các thị trấn vừa mới được giải phóng. Đường ngầm này kéo dài hàng km, kết nối Hazza (nơi nó được phát hiện) với Arbeen và Zamalka - hai thị trấn giữ vai trò là trụ sở đầu não của nhóm phiến quân Faylaq al-Rahman.

Kiệt tác đường hầm phiến quân Syria bị xóa sổ trong nháy mắt: Vĩnh viễn về với cát bụi - Ảnh 1.

Cửa dẫn vào đường hầm của phiến quân ở Đông Ghouta

Al- Masdar News dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, mạng lưới đường hầm trên đủ rộng để có thể vận chuyển cả các xe quân sự và xe bán tải. 

"Hệ thống được các tay súng nổi dậy sử dụng để tiếp viện xe quân sự, vũ khí và đạn dược ra tiền tuyến, nhờ đó tránh được sự phát hiện của chúng tôi", nguồn tin của Al- Masdar News nói.

Các đơn vị công binh của SAA đã dùng thuốc nổ đánh sập hệ thống đường hầm trên với mục đích ngăn chặn mọi mưu đồ tái sử dụng trong tương lai.

Trước đó, ngày 25/3, trong quá trình tiến công giải phóng các làng mạc, thị trấn và trang trại khỏi sự chiếm đóng của lực lượng nổi dậy ở Đông Ghouta, Quân đội Syria cũng đã phát hiện được một mạng lưới hầm ngầm nằm bên dưới các căn nhà do khủng bố đào để làm đường di chuyển và tích trữ vũ khí, đạn dược. 

Lực lượng chính phủ Syria còn phát hiện bên trong đó cả một xưởng chế tạo thuốc nổ và đạn pháo. Đường hầm này có chiều rộng 5 mét, sâu 3 mét được khủng bố sử dụng để lái xe di chuyển qua lại giữa các thị trấn Harsata, Douma và Modira.

Trong một diễn biến liên quan khác, Quân đội Syria cũng đã cho nổ tung một trụ sở chỉ huy cỡ lớn và một mạng lưới hầm ngầm ở thị trấn mới giải phóng Hazeh. Cơ sở này trước đây cũng thuộc về Faylaq al-Rahman và được sử dụng như một trung tâm đầu não tuyến sau trong hệ thống phòng thủ của phiến quân tại khu vực.

Quân đội Syria đánh sập trụ sở đầu não của phiến quân ở Hazeh, Đông Ghouta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại