Putin: Tôi rất hài lòng khi quan hệ với Trung Quốc tốt đẹp

Linh Nguyễn |

Trong bản Thông điệp Liên bang lần thứ 13 tại điện Kremlin vào thứ Năm (1/12), Tổng thống Nga đã có một số nhận xét về quan hệ của Nga với các đối tác quốc tế nổi bật.

Bước vào phần phát biểu về quan hệ ngoại giao, Putin cho biết nước Nga đã phải đối mặt với nhiều sức ép từ ngoại bang. Hàng loạt cáo buộc can thiệp vào bầu cử, cũng như chỉ trích nhắm vào vận động viên Nga sau scandal sử dụng chất kích thích đã có ảnh hưởng không nhỏ. 

Trên cơ sở đó, ông Putin khẳng định "cần thiết lập một quy chế quan hệ quốc tế thật hiệu quả", và bày tỏ thiện chí tham gia vào các mối quan hệ song phương đó dựa trên quy định pháp luật.

Tổng thống Nga dành nhiều lời khen ngợi cho quan hệ hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc, gọi đây là hình mẫu của các quan hệ quốc tế nói chung, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. 

Ông Putin phát biểu: "Trung Quốc đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, và tôi rất hài lòng khi thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp."

Mối quan hệ chiến lược giữa Nga và Ấn Độ cũng được nhà lãnh đạo Nga đánh giá rất cao, và đang tiến triển tốt. 

Nhắc đến Mỹ, ông Putin khẳng định nước Nga luôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ - bao gồm cả việc hợp tác cùng chính quyền mới. 

Nga cũng bày tỏ mối quan tâm đối với việc liên quân hai nước sẽ hợp lực để diệt trừ "mối nguy khủng bố thực sự".

"Lực lượng quân đội Nga đang thực hiện chính điều đó tại Syria," ông Putin cho biết. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại