Putin: Nga ủng hộ Trung Quốc không thừa nhận phán quyết của PCA

Hải Võ |

Đó là tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề biển Đông trong cuộc họp báo kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc ngày 5/9 - theo Sputnik News (Nga).

Sputnik cho hay, ông Putin nhận định "sự can thiệp của các nước ngoài khu vực" không có lợi đối với tình hình biển Đông.

Sputnik dẫn lời Tổng thống Putin nói rằng Nga ủng hộ lập trường của Bắc Kinh khi không thừa nhận phán quyết vụ kiện biển Đông giữa Philippines-Trung Quốc do Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan công bố hôm 12/7.

Theo đó, ông Putin nói: "Đây là lập trường về luật pháp chứ không phải về chính trị. Quy trình trọng tài cần phải do các bên tranh chấp cùng đưa ra, tòa trọng tài cũng nên tiếp thu lập trường và quan điểm của các bên.

Trong vấn đề này, PCA đã không trưng cầu ý kiến của Trung Quốc và không có ai lắng nghe lập trường của Trung Quốc."

"Làm sao có thể thừa nhận những quyết định như thế là công bằng? Chúng tôi ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này," Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Putin khẳng định Moscow không thay đổi lập trường "không can thiệp tranh chấp ở biển Đông" của nước này.

Putin: Nga ủng hộ Trung Quốc không thừa nhận phán quyết của PCA - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Xinhua)

Đề cập đến cuộc tập trận hải quân chung trên biển Đông giữa Nga-Trung từ 12-19/9 tới, Putin cho rằng sự kiện này "không ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ quốc gia nào", "tập trận giúp ích cho vấn đề an ninh của Nga và Trung Quốc".

Đây là lần đầu tiên ông Putin công khai tuyên bố quan điểm của nước Nga về phán quyết PCA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại