Putin: Mỹ không nên dồn Triều Tiên vào bước đường cùng

Văn Việt |

Tổng thống Putin kêu gọi đàm phán giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cảnh báo Mỹ không nên dồn Triều Tiên vào "bước đường cùng", theo NBC News.

Ông Putin kêu gọi các bên liên quan đàm phán giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

"Các vấn đề nên được giải quyết bằng cách đối thoại, không nên dồn Triều Tiên đến bước đường cùng", ông Putin nói trong bài phát biểu được tổ chức tại câu lạc bộ Valdai, một nhóm lập ra nhằm "thúc đẩy đối thoại giữa giới tinh hoa Nga và quốc tế".

Ông Putin không nói thẳng đến Mỹ, song cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang có xu hướng trở thành xung đột.

Cuối tháng trước, người phát ngôn chính quyền Nga Dmitry Peskov cũng cảnh báo rằng những cuộc khẩu chiến giữa Washington và Bình Nhưỡng có thể dẫn tới hậu quả nguy hiểm.

Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi Triều Tiên đe dọa có thể tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân ở mức "không thể tưởng tượng", bởi một tàu sân bay Mỹ đang phô diễn sức mạnh gần bán đảo.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đe dọa lẫn nhau trong vài tháng qua, không ngừng đẩy mạnh khẩu chiến.

Trump tháng trước cảnh báo có thể "hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa Mỹ và đồng minh. Trump cũng chế giễu ông Kim là "người tên lửa bé nhỏ"

Triều Tiên thời gian qua liên tục thử tên lửa và đã thử hạt nhân lần thứ 6, cho thấy tiến trình phát triển một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại