Putin: Đang có một âm mưu "tạo Maidan" để hủy hoại tính hợp pháp của Tổng thống đắc cử Mỹ

Thi Anh |

Tổng thống Nga lên tiếng về vụ tài liệu cáo buộc Nga do thám Trump và đang nắm thông tin "nhạy cảm" có thể khống chế Tổng thống đắc cử Mỹ.

Theo Tổng thống Nga, hiện nay đang có một cuộc đấu đá trong nội bộ chính trị Mỹ mặc dù cuộc bầu Tổng thống của nước này đã kết thúc.

"Theo quan điểm của tôi, có vài mục tiêu, một số rất rõ ràng. Đầu tiên là để hủy hoại tính hợp pháp của Tổng thống đắc cử Mỹ. Nhân thể, tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng - dù những người đứng sau việc này có muốn hay không - thì họ cũng đã làm tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích Mỹ", ông Putin nói.

"Có vẻ như họ đã học hỏi điều đó ở Kiev và giờ đã sẵn sàng tổ chức một 'Maidan' ở Washington để ngăn không cho Trump nhậm chức".

"Mục tiêu thứ hai là để trói chặt tay chân của Tổng thống đắc cử (Mỹ), liên quan đến việc thực thi những điều ông ấy đã cam kết với người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế trong thời gian tranh cử".

Ông Putin cũng cho rằng tài liệu cáo buộc Nga nắm thông tin nhằm khống chế Trump là bịa đặt: "Những cáo buộc ấy rõ ràng là bịa đặt. Khi Trump tới Moskva cách đây vài năm, ông ấy chưa phải là chính trị gia. Chúng tôi thậm chí còn không hay biết về tham vọng chính trị của ông ấy. Ông ấy chỉ là một doanh nhân, một trong những người giàu nhất nước Mỹ".

"Có ai thực sự nghĩ rằng cơ quan tình báo của chúng tôi đi do thám tất cả các tỷ phú Mỹ ư? Tất nhiên là không rồi! Chuyện đó hoàn toàn vô lý", ông Putin nói, "Tôi không biết ông Trump. Tôi chưa từng gặp ông ấy. Tôi không biết ông ấy sẽ làm gì trên trường quốc tế nên tôi không có lý do gì để tấn công, phê phán hay bảo vệ ông ấy".

Ông Putin nhấn mạnh: Ai đã ra lệnh tổng hợp báo cáo về Tổng thống đắc cử Mỹ thì còn "tệ hơn cả gái bán hoa".

"Mại dâm là một hiện tượng xã hội xấu xí. Nhưng những người yêu cầu làm những thứ bịa đặt ấy - những thứ đang được sử dụng để chống lại Tổng thống Mỹ - giả mạo thông tin và sử dụng để đấu đá chính trị thì còn tệ hơn. Họ đúng là không còn giới hạn đạo đức".

Tình huống này cho thấy "một sự biến chất rõ rệt trong tầng lớp tinh hoa chính trị của phương Tây, gồm cả Mỹ", ông Putin nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại