Press TV: Vũ khí ám sát nhà khoa học Iran sản xuất tại Israel

Hoàng Trang |

Kênh truyền hình nhà nước Press TV của Iran ngày 30/11 cho hay loại vũ khí sử dụng trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh tuần trước được sản xuất tại Israel.

Chiếc xe ô tô của ông Mohsen Fakhrizadeh sau vụ tấn công ngày 27/11. Ảnh: AFP

Chiếc xe ô tô của ông Mohsen Fakhrizadeh sau vụ tấn công ngày 27/11. Ảnh: AFP

Theo hãng Reuters, kênh truyền hình tiếng Anh của Iran dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết: “Loại vũ khí thu được từ hiện trường vụ tấn công khủng bố (nơi ông Fakhrizadeh bị sát hại) mang biểu tượng và thông số kỹ thuật của ngành quân sự Israel”.

Phát biểu về thông tin do Press TV phản ánh, Bộ trưởng Tình báo Israel Eli Cohen trả lời đài phát thanh 103 FM rằng ông không biết ai là người chịu trách nhiệm trong vụ ám sát trên.

Trước đó, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran là Mohsen Fakhrizadeh đã bị ám sát trong một vụ tấn công bằng bom xe và xả súng ở thành phố Absard, gần thủ đô Tehran hôm 27/11.

Truyền thông Israel dẫn nguồn tin tình báo của tờ New York Times cho biết ông Fakhrizadeh - người được giới chức phương Tây đánh giá là “cha đẻ” của chương trình hạt nhân tại Iran - luôn là mục tiêu ám sát của nhiều đời chính quyền tại Israel cũng như cơ quan tình báo Mossad của nước này.

Hôm 29/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ban hành sắc lệnh về các biện pháp an ninh cần thiết để ngăn chặn những vụ tấn công nhằm vào các nhà khoa học nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại