Pirlo tư duy là Pirlo… phá hoại: Tội đồ dòng họ

Mộc Miên |

Pirlo tư duy nghĩa là Pirlo chơi bóng. Nhưng bên cạnh đó còn là một Pirlo… phá hoại, phá sạch tàn sản của cha, ông và cụ tổ 4 đời để lại...

...và phá luôn số tiền bao năm tích cóp được từ quá trình chơi bóng bằng tư duy đỉnh cao. Andrea Pirlo đang trên bờ vực phá sản…

Thiếu gia Andrea Pirlo

Không ít ngôi sao Italia cùng thế hệ Andrea Pirlo từng tâm sự rằng, bóng đá không chỉ là đam mê, mà còn là con đường làm giàu, con đường tránh khỏi ngã rẽ tù tội của họ. Bởi cái nghèo.

Nhưng Andrea Pirlo thì khác. Anh sướng từ bé, vì sinh ra trong gia đình thương gia giàu có. Từ thời còn là cầu thủ trẻ ở Brescia, các đồng đội đã choáng váng khi thấy Pirlo chơi không kém gì các đàn anh ở Serie A, với siêu xe và những hàng hiệu đắt tiền khác.

Vì đơn giản, anh là thiếu gia đi đá bóng, đến với bóng đá vì đam mê, không phải tiền bạc. Với nhiều chuyên gia, cái tư duy đá bóng đá của Pirlo hẳn cũng được kế thừa từ đầu óc kinh doanh của cha ông anh.

Pirlo tư duy là Pirlo… phá hoại: Tội đồ dòng họ - Ảnh 1.

Ở Capriano del Colle, từ ông cụ 4 đời nhà Pirlo đã nổi tiếng với cái nghề trồng nho, nấu và kinh doanh rượu vang nổi tiếng toàn vùng Brescia cũng như Italia. Cả 4 đời ấy nổi tiếng với những vựa nho nguyên liệu quý như Marzemino, Sangiovese và Trebbiano trên cánh đồng có diện tích lên tới 10ha.

Đến đời bố của cựu ngôi sao Juventus là ông Luigi Pirlo. Ông Luigi không nối nghiệp rượu nho gia truyền của các cụ, mà theo nghề kinh doanh thép và ông đã đại thành công.

Thực ra thì ban đầu Luigi cũng nối nghiệp vang nho của các cụ. Nhưng tới năm 1982, tức thời điểm "cậu ấm" Andrea Pirlo mới 4 tuổi, ông Luigi chuyển lĩnh vực kinh doanh sang ngành thép. Từ buôn bán nhỏ lẻ, Luigi lập một loạt công ty chuyên sản xuất và kinh doanh ống thép công nghiệp.

Pirlo tư duy là Pirlo… phá hoại: Tội đồ dòng họ - Ảnh 2.

Dòng họ nhà Pirlo nổi tiếng với truyền thống trồng nho, làm rượu vang.

Tới năm 2005, sau khi đã chiếm được thị trường trong nước, hàng hóa xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, ông Luigi thành lập tập đoàn thép mang tên The Elg Steel Group, có trụ sở chính tại Brescia.

Theo L’Espresso, các sản phẩm ống thép mang lại nguồn thu cho Elg Steel từ 41 triệu euro năm 2004 lên tới 63 triệu euro năm 2010, 65 triệu euro năm 2014, đỉnh điểm là năm 2008 đạt 72 triệu euro.

Pirlo tư duy làm ăn

Andrea Pirlo là tiền vệ tài hoa bậc nhất thế giới mà bóng đá Italia đã sản sinh ra. Nhưng như đã nói, anh là con trai của doanh nhân - đại gia ngành thép Luigi Pirlo. Là thiếu gia của dòng tộc 5 đời kinh doanh phát đạt chứ không đơn thuần chỉ là ngôi sao bóng đá.

Pirlo tư duy là Pirlo… phá hoại: Tội đồ dòng họ - Ảnh 3.

Con nhà tông không giống lông ắt cũng giống cánh. Thời còn thi đấu cho Milan, Pirlo đã thành lập công ty AP Sport. Tên là AP Sport nhưng công ty này chả liên quan gì đến thể thao, mà hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tên tuổi của tác giả cuốn tự truyện "Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng" giúp anh mở rộng nhiều mối quan hệ với giới bất động sản và cũng gặt hái thành công, khiến ông bố Luigi rất hài lòng về Pirlo, cậu con trai đá bóng hay, kinh doanh cũng tài.

Nhưng không chỉ làm "cò đất" với AP Sport, Pirlo còn có tham vọng nối nghiệp cha và nối luôn cái nghề gia truyền vang nho từ thời các cụ tổ mà đến bố anh cũng không làm nổi. Dĩ nhiên, đại gia Luigi lại thêm hài lòng về con trai. Bởi có ông bố thành công nào không muốn con nối nghiệp mình và dòng tộc?

Năm 2007, Pirlo làm hai việc lớn. Đầu tiên là thành lập công ty rượu vang mang tên Pratum Coller ở Brescia, kế thừa nguyên cánh đồng nho nguyên liệu cùng hầm rượu của các cụ tổ nhà anh.

Pirlo tư duy là Pirlo… phá hoại: Tội đồ dòng họ - Ảnh 4.

Công ty rượu vang Pratum Coller của Pirlo nhận được khá nhiều sự ủng hộ.

Nói về cái nghề này, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Vanity Fair, nhà vô địch World Cup 2006 cho biết: "Tôi nhớ khoảng năm 8 hay 9 tuổi, mẹ đưa tôi về hầm rượu nho của ông nội. Tôi đã được thưởng thức những ly vang nho hảo hạng từ thời điểm đó và bắt đầu mê".

Việc thứ hai, Pirlo đầu tư một số tiền lớn vào tập đoàn The Elg Steel Group của cha, để sở hữu 2,3% cổ phần của tập đoàn. Từ thời điểm này, bộ óc kiến thiết vĩ đại trên sân cỏ của những Inter, Milan, Juve và ĐT Italia bắt đầu nghĩa đến việc kiến thiết The Elg Steel Group.

Và Pirlo phá hoại

Ông Luigi Pirlo cũng đã có tuổi, ông cần nghỉ ngơi. Và từ năm 2014, đại gia Luigi tin tưởng giao toàn bộ công việc ở tập đoàn cho con trai Pirlo cùng các cộng sự thân tín của con trai. Đây cũng là những năm tháng cuối của Pirlo ở Juventus. Anh bắt đầu tính toán đến việc sang giải MLS Mỹ "dưỡng già" và chuẩn bị giải nghệ.

Một nguồn tin thân The Elg Steel Group cho biết, mùa Hè năm 2014, Pirlo quyết định tạo ra một cuộc cách mạng lớn ở tập đoàn, với tham vọng chuyển mình trở thành đại gia thép hàng đầu Italia và châu Âu, nên đã đầu tư số tiền khủng lên tới hơn 40 triệu euro.

Pirlo tư duy là Pirlo… phá hoại: Tội đồ dòng họ - Ảnh 5.

Mặt hàng truyền thống rất mạnh của The Elg thời ông Luigi là ống thép công nghiệp mạ kẽm nhúng nóng đường kính từ 15 đến 100 mm. Nhưng khi Pirlo "tư duy" và đã thay đổi chiến lược kinh doanh, anh đẩy mạnh sản xuất ống thép khổ từ 320 mm đến 660 mm.

Cùng các sản phẩm khác như ống thép đen, thép V, thép U, thép I và đặc biệt, The Elg thời Pirlo nhảy sang một lĩnh vực sản xuất khác, đó là đồng hồ nước và các khóa van bơm công nghiệp, dân dụng.

Nhưng các sản phẩm mới của The Elg không được thị trường chấp nhận. Các mặt hàng cũ của tập đoàn cũng dần mất đi thị phần, thậm chí còn xảy ra tình trạng phải đền bù nhiều đơn hàng lớn do lỗi kỹ thuật hoặc một số nguyên nhân khách quan khác.

Một khó khăn khách quan nữa là thị trường thép có dấu hiệu xuống dốc khi Pirlo bắt đầu khởi nghiệp đầu tư. Năm 2015, cái năm mà Pirlo chào từ biệt Juventus để sang Mỹ đầu quân cho New York City thì thị trường thép thế giới vô cùng ảm đạm. Theo con số của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), riêng thị trường thép ở Liên minh châu Âu (EU) giảm tới 1,8%.

Pirlo tư duy là Pirlo… phá hoại: Tội đồ dòng họ - Ảnh 6.

Cơ ngơi của bố tạo dựng, Pirlo đã phá xong.

Từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, The Elg Steel Group từ tập đoàn thép mạnh đã thua lỗ, mất sạch và lâm vào cảnh nợ nần. Tình trạng bĩ cực tới mức, đầu năm 2016, Pirlo đã phải đâm đơn xin phá sản tập đoàn lên tòa án ở Brescia nhưng chưa được chấp thuận.

Theo thông tin từ báo chí Italia, hiện tại The Elg Steel Group chỉ còn đúng 55 công nhân đang làm việc ở một số xưởng chế biến ống thép. Những công nhân này thường xuyên bị chậm lương và chưa biết tương lai ra sao. Một nhân viên từng làm việc tại tập đoàn thổ lộ: "Andrea đã phá sạch cơ nghiệp của bố anh ấy. Cơ sự thế này là do anh ta".

Công ty rượu vang Pratum Coller tuy không lỗ nhưng cũng chẳng làm ăn khá khẩm gì. Nhiều nguồn tin thân nhà Pirlo còn tiết lộ, nhiều khả năng để giải quyết khó khăn về tài chính, cựu ngôi sao ĐT Italia sẽ phải bán đứt công ty rượu cùng 10 hécta vườn nho nguyên liệu từ thời các cụ tổ nhà anh để lại.

Pirlo tư duy nghĩa là Pirlo chơi bóng. Nhưng một Pirlo tư duy trong kinh doanh thì khác hẳn…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại