Phút trải lòng của sếp VFF

Tùy Phong |

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Nguyễn Xuân Gụ đã trải lòng cùng Thể thao & Văn hoá, tại buổi gặp gỡ báo chí phía Nam nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

"Tôi phải nói lại cho rõ, rằng vai trò của tôi có chút đặc thù so với các vị trí khác. Và không phải tôi đang ở trong chế độ chờ như nhiều người nghĩ", vẫn lời ông Gụ.

Cũng tại buổi gặp mặt báo chí khu vực phía Nam, Phó TTK VFF - Lê Hoài Anh khẳng định: "Tôi sẽ không tham gia vào BCH VFF, ngay cả khi được giới thiệu, được bầu. 

Cá nhân tôi, thành thật muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam thêm ít nhất một nhiệm kỳ nữa, ở vị trí TTK, tức là giúp việc cho Chủ tịch và BCH. Tôi tự thấy mình thích hợp với vai trò này và chỉ có thể làm tốt với nó, chứ tôi chưa đủ tầm làm lãnh đạo, không đủ tố chất của một chính trị gia".

Tất cả đều biết, vị trí TTK VFF phải do Chủ tịch khoá VIII giới thiệu với BCH và phải thông qua nhiều khâu, nhiều công đoạn kiểm duyệt. 

Với chia sẻ của mình, xem ra ông Lê Hoài Anh là người thẳng thắn, khiêm tốn nhưng cũng sẵn sàng công khai nguyện vọng của mình. Liên quan đến các vấn đề nội bộ của VFF trước thềm Đại hội Khoá VIII như thời gian qua, đại diện Liên đoàn khẳng định đó chỉ là những lobby hành lang thất thiệt.

Nhân dịp năm mới, cả ông Nguyễn Xuân Gụ và ông Lê Hoài Anh đều muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến các phóng viên thể thao, chuyên mảng bóng đá và đặc biệt là ước nguyện về sự phát triển bền vững của bóng đa Việt Nam. 

Với tiền đề của bóng đá trẻ trong một đôi năm qua, chúng ta có quyền kỳ vọng thành công sẽ được tiếp nối. Tuy nhiên, vấn đề như Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ nói, đấy là người làm bóng đá phải hành động và phải có cái tâm sáng, sự kiên định.

Liên quan đến hồ sơ ứng viên vị trí chủ tịch VFF và các ghế quan trọng khác, đại diện Liên đoàn - ông Lê Hoài Anh nói, phải đợi đến sau ngày 9/1, khi dự thảo về tiêu chí Đại hội được thông qua, mới tiếp nhận hồ sơ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại