Phương Tây không sánh kịp: Tiết lộ những vũ khí mạnh nhất quân đội Nga sắp nhận

QS |

Trong giai đoạn 2018-2027, quân đội Nga sẽ tiếp nhận 6 loại vũ khí vượt trội hơn các hệ thống tương tự do nước ngoài thiết kế.

Thông tin trên do Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói với các sinh viên và giáo viên đang theo học, cũng như làm việc tại Học viện quân sự Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga.

Đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, tổ hợp hàng không PAK FA, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, hệ thống phòng không S-500, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Nudol, và hệ thống Tirada-2S để gây nhiễu các thiết bị liên lạc vệ tinh.

Ông Borisov cho biết thêm rằng, tỷ lệ vũ khí và trang bị tiên tiến của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã tăng lên 79% (đối với lực lượng phòng thủ hàng không vũ trụ Nga thì con số này là 67%).

Trước đó, trong cuộc trả lời trực tuyến người dân Nga hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo các tên lửa Sarmat sẽ được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2020.

Bên cạnh đó, ông Putin còn đề cập tới hệ thống tên lửa chiến lược Avangard và gọi đây là "vũ khí tuyệt đối", không có hệ thống tương tự nào của nước ngoài sánh kịp trong tương lai gần.

Tổng thống Putin công bố đoạn video về ICBM Sarmat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại