Phụ nữ Trung Quốc: Càng giỏi, càng giàu, càng ưa "phi công trẻ"

Lâm Anh |

Lấy chồng kém tuổi từng là điều cấm kị ngầm trong xã hội Trung Quốc, tuy nhiên cho đến nay, quan niệm này đã thay đổi đáng kể do phụ nữ có cơ hội giáo dục và làm việc tốt hơn.

Cô Zhu Xiuyun từng bị gia đình ngăn cản khi bày tỏ ý định lấy chồng kém tuổi. Định kiến của cha mẹ khiến cô bị trầm cảm một thời gian.

Đó là câu chuyện của năm 1985, khi Zhu 25 tuổi và sống tại thành phố Quảng Châu, phía nam Trung Quốc. Chàng trai mà cô định lấy kém hai tuổi và bị cho là thanh niên "trẻ trâu". Với xã hội thời đó, anh ta chưa đủ chín chắn để lập gia đình và đã phải chia tay người mình yêu.

"Khi ấy, nếu một người đàn ông cưới vợ hơn tuổi, dù có yêu nhau đến mấy thì cũng bị coi là kẻ thua cuộc", Zhu nhớ lại. Bà nói thời đó, nam giới thường được kỳ vọng là có học thức và lớn tuổi hơn vợ.

Phụ nữ Trung Quốc: Càng giỏi, càng giàu, càng ưa phi công trẻ - Ảnh 1.

"Quan niệm đó thực sự rất cứng nhắc, nó tồn tại cho đến đầu những năm 2000, tôi cũng không muốn gia đình mình làm trò cười cho thiện hạ nên đã chấp nhận chia tay anh ta", bà Zhou nói thêm.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, định kiến về việc nam hơn tuổi nữ trong hôn nhân ở Trung Quốc đã dần thay đổi. Theo nghiên cứu này, tỷ lệ các cuộc hôn nhân mà người chồng ít tuổi hơn vợ chỉ chiếm 13% vào những năm 1990. Nhưng vào những năm 2010, tỷ lệ này đã tăng lên mức 40%.

Lý giải về xu hướng này, nghiên cứu cho rằng phụ nữ với những cơ hội học tập và làm việc tốt hơn cũng như sự mất cân bằng giới tính nghiêm trọng (nữ nhiều hơn nam) đã góp phần thay đổi quan niệm chồng phải lớn tuổi hơn vợ từng tồn tại hàng thế kỷ qua ở Trung Quốc.

Con gái của Zhu là Yang Siwei là một minh chứng cho sự thay đổi đó. Cô Yang năm nay 31 tuổi, làm quản lý mảng quan hệ công chúng cho một công ty khởi nghiệp về công nghệ ở Thượng Hải và kết hôn với người đàn ông kém 4 tuổi.

Phụ nữ Trung Quốc: Càng giỏi, càng giàu, càng ưa phi công trẻ - Ảnh 2.

"Ở thời mẹ tôi, người chồng tốt phải là người lớn tuổi và thành đạt hơn vợ", Yang chia sẻ. "(Khi ấy) chồng là người có ưu thế hơn vợ nhưng đến thời tôi thì không phải vậy. Tình yêu không gắn liền với tiền bạc, trình độ giáo dục và tuổi tác mà quan trọng là sự chia sẻ và bình đẳng trong một mối quan hệ", cô nhấn mạnh.

Theo Luo Aiping, luật sư và đồng tác giả cuốn "Nghiên cứu về phụ nữ ế ở Trung Quốc", xu hướng nói trên hơn ngày càng phố biến ở các thành phố lớn của nước này. Tại đây, nam nữ ở các độ tuổi khác nhau có dịp tiếp xúc và tìm hiểu ở môi trường công sở hoặc ngoài xã hội.

"Xu hướng nam giới kết hôn với phụ nữ hơn tuổi xuất hiện đồng nghĩa với việc quan niệm truyền thống coi trọng nam giới hơn ở Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ". Lou nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại