Phụ huynh cấm gần 1.000 học sinh đi học để đòi miễn giảm học phí

Văn Nguyễn |

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, sau lễ khai giảng thì các thầy cô giáo sáng đi dạy, chiều đến từng gia đình động viên các em đến trường.

Yêu cầu miễn giảm tất cả các khoản đóng góp mới cho con đến trường

Phó Chủ tịch Vĩnh cho biết, theo thống kê thì gần 1.000 học sinh thuộc ba cấp (mầm non, tiểu học, THCS) tại xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) bị bố mẹ ngăn cấm, không cho đi học.

Tại trường mầm non Kỳ Hà chỉ có 140/330 (đạt 42%) em đến dự khai giảng, ở trường tiểu học là 132/694 (đạt 19%) học sinh, tỷ lệ này với THCS Hà Hải là 285/530 (đạt 53%).

"Năm học này, nhà trường đã có sự đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo cho các em được học tập ở môi trường tốt nhất. Buổi lễ khai giảng cũng chuẩn bị chu đáo để các em có niềm hứng khởi bước vào năm học mới.

Đáng tiếc rằng trong buổi đó thiếu vắng đến 190 học sinh. Các em không đến trường, các thầy cô buồn hẳn đi nhưng không biết làm sao cho các em đi học được", cô Nguyễn Thị Kim Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Hà chia sẻ.

Theo cô Phương, sau lễ khai giảng, các thầy cô đã chia nhau xuống tận nhà học sinh để hỏi rõ nguyên nhân.

Tại đây, nhiều phụ huynh cho biết, nếu nhà trường miễn, giảm học phí cùng các khoản đóng nộp cho học sinh vì các hậu quả môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra, thì sẽ cho các em trở lại trường. Tuy nhiên, đây là điều nhà trường không thể đáp ứng được.

Trở về xã Kỳ Hà, có thể dễ dàng bắt gặp các em đang tuổi học vẫn quanh quẩn vui chơi ở nhà, các em lớn tuổi cùng bố mẹ đi ra chợ hải sản, các em nhỏ tuổi loanh quanh bên những con thuyền đang neo đậu vì không thể ra khơi khi biển còn "ô nhiễm".

"Ở trong xóm em nhiều bạn cũng nghỉ học, nhà em thì chẳng mua sách vở mới. Do bố mẹ bảo không đi biển nên không có tiền mua, vì thế bọn em ở nhà. Nhưng thấy các bạn khác được đi học, em cũng muốn đi học lại", em Nguyễn Hùng cho biết.

Theo lý giải của chị Nguyễn Thị Hà (xã Kỳ Hà, Tx Kỳ Anh) thì bao nhiêu lâu nay gia đình chị sống bám vào biển, nay không thể ra khơi nên kinh tế gia đình rất eo hẹp, trong khi các khoản đóng góp của nhà trường thì nhiều nên gia đình đành phải cho con ở nhà.

Theo người dân địa phương, bao giờ nhà trường miễn tất cả khoản đóng góp thì phụ huynh mới yên tâm để con em trở lại trường.

Không chỉ ở bậc mầm non mà ở bậc tiểu học cũng chỉ có 128/694 học sinh đến trường trong ngày khai giảng. Bậc trung học cơ sở có khá hơn với 285/530 em.

Thầy Trần Minh Đức, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Hà cho biết, học sinh tập trung trở lại trường chỉ có 128/694 em, thiếu 566 em. Đến ngày khai giảng, cũng chỉ có 132/694 em đến trường, đây là điều đáng báo động cho năm học mới.

"Sau mỗi buổi học, nhà trường đã cử tất cả giáo viên cùng nhau xuống từng gia đình vận động các phụ huynh cho các em đến trường.

Vấn đề các phụ huynh đòi hỏi nhà trường không thể giải quyết, một mặt báo cho phòng Giáo dục, mặt khác vẫn kiên trì đi vận động phụ huynh. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có chưa đầy 1/5 học sinh đến trường", thầy Đức nói.

Ngăn cản học sinh đến trường là vi phạm pháp luật

Theo thầy Nguyễn Minh Đạo, Hiệu trường Trường THCS Hà Hải, ngày 27/8, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh thông báo sẽ có những đề xuất với địa phương miễn tất cả các khoản đóng nộp. Phụ huynh cũng đã hứa cho con em đi học nhưng sau đó lại không thực hiện.

"Đến nay nhà trường chỉ có 94 học sinh đến lớp. Nhiều học sinh cho biết nhà không có gì ăn nên phải đưa con đi lao động kiếm tiền. Họ yêu cầu chính quyền đền bù thiệt hại", thầy Đạo nói.

Theo Phó Chủ tịch Vĩnh, người dân không cho con em đến trường từ nhiều ngày qua nhằm gây sức ép lên chính quyền, đòi hỏi một số yêu cầu. Theo đó, thời gian gần đây do môi trường biển có vấn đề nên nhiều ngư dân không thể ra khơi. Điều này khiến cho người dân bị thiệt hại về kinh tế.

Phụ huynh cấm gần 1.000 học sinh đi học để đòi miễn giảm học phí - Ảnh 1.

Ngư dân vẫn không thể ra khơi sau sự cố môi trường

Nắm bắt được thông tin, UBND xã Kỳ Hà đã họp bàn và đưa ra phương án miễn giảm 1/3 các khoản, tuy nhiên người dân không đồng tình, đòi miễn giảm 100%, đồng thời yêu cầu mua sách vở, quần áo cho tất cả con em họ.

"Xã Kỳ Hà là một trong những nơi chịu thiệt hại bởi sự cố môi trường biển. Vì thế, chính quyền rất thấu hiểu cho sự khó khăn của người dân, nên cũng đã đề ra một số biện pháp giải quyết tạm thời. Tuy nhiên, người dân vẫn không đồng ý", ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh cho biết, chính quyền địa phương đang gấp rút họp bàn tìm ra phương án giải quyết. Một mặt kiến nghị lên UBND tỉnh Hà Tĩnh có chính sách miễn, giảm học phí cho con em ngư dân bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường. Mặt khác tiếp tục xuống vận động phụ huynh cho con em mình đến trường.

Được biết, sáng 1/9, ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã có buổi đối thoại với bà con nhân dân ở xã Kỳ Hà. Ông Hà đã giải thích với người dân rằng phụ huynh ngăn cản học sinh đến trường là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, người dân vẫn không đồng tình, vì thế ông Hà đề nghị người dân cần hợp tác và sớm kê khai thiệt hại đúng theo hướng dẫn đã ban hành để sớm nhận được đền bù, hỗ trợ. Việc này dự kiến vào ngày 21/9, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ họp và đưa ra quyết định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại