Phù dâu bị chú rể cưỡng hôn, nằm đè trên sàn nhà, thái độ của cô dâu còn kinh ngạc hơn

Phương An |

Khi chứng kiến cảnh phù dâu bị chú rể cưỡng hôn, cô dâu và những người xung quanh không những không đứng ra ngăn cản mà còn cười đùa, vỗ tay khích lệ.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc lại tiếp tục xôn xao trước một đoạn video quay cảnh nháo hôn. 

Đoạn video cho thấy, chú rể trong trang phục sơ mi trắng đang vật một cô phù dâu mặc váy hồng xuống sàn nhà. Anh ta cưỡng hôn phù dâu trong khi ghi chặt lấy cơ thể của cô.

Tuy nhiên, khi bị chú rể nằm trên sàn nhà ngay trước mặt quan khách, phù dâu này chỉ vội kéo váy xuống, đề phòng váy bị tốc ngược lên và không hề tỏ thái độ khó chịu hay đẩy chú rể ra. 

Những quan khách đứng xung quanh thậm chí còn vỗ tay, hò hét cổ vũ cho màn nháo hôn tục tĩu này.

Thế nhưng, điều đáng nói hơn cả có lẽ là thái độ của cô dâu. 

Khi chứng kiến cảnh tượng chồng sắp cưới của mình ôm hôn một cô gái khác chắc hẳn nhiều người sẽ nổi điên lên và thậm chí là hủy hôn ngay phút chót, nhưng cô dâu này thì không. 

Cô dâu trong trang phục váy trắng vẫn thản nhiên ngồi trên giường, cười đùa vui vẻ vui vẻ và bình luận về màn nháo hôn này.

Phù dâu bị chú rể cưỡng hôn, nằm đè trên sàn nhà, thái độ của cô dâu còn kinh ngạc hơn - Ảnh 1.

Chú rể vật phù dâu ra giữa nhà.

Được biết, đoạn video này đã được quay lại từ tháng 10/2017 tuy nhiên, nó lại tiếp tục gây bão mạng xã hội trong thời gian gần đây. Hầu hết mọi người đều chỉ trích, lên án hành động của chú rể và những người xung quanh. 

Một số người bình luận: “Đây là nháo hôn hay thừa cơ để lạm dụng tình dục“, “Không hiểu sao cặp đôi lại có thể làm việc này ngay trước mặt cô dâu và các quan khách. 

Đã thế cô dâu còn cười được khi chứng kiến chồng sắp cưới của mình hôn cô gái khác nữa chứ“, “Những người này đầu óc đều có vấn đề cả hay sao mà có thể cười đùa, vỗ tay khích lệ cảnh tượng này?“,….

Nháo hôn là truyền thống lâu đời tại một số vùng ở Trung Quốc mang ý nghĩa đem lại không khí vui vẻ cho đám cưới. 

Người ta cho rằng màn nháo hôn càng vui, có nhiều tiếng cười thì cặp vợ chồng sẽ chung sống hạnh phúc, con cháu đầy đàn nhưng tục lệ này ngày càng biến tướng tới mức khó coi. 

Đây không phải là trường hợp đầu tiên phù dâu, cô dâu bị quấy rối trong đám cưới vì tục nháo hôn này.

Vào hồi tháng 3/2019, một cô dâu ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm cũng bị một đám nam khách lột váy cưới ngay giữa đám đông. 

Khi nhìn thấy váy cưới của cô dâu rơi xuống đất, nhóm nam khách mới bỏ đi trong sự hả hê, thích thú. May mắn thay, cô dâu mặc một chiếc quần tất khá dày nên không bị lộ hàng trước quan khách.

Phù dâu bị chú rể cưỡng hôn, nằm đè trên sàn nhà, thái độ của cô dâu còn kinh ngạc hơn - Ảnh 2.

Cô dâu bị một nhóm khách nam lột váy cưới.

Không chỉ cô dâu, phù dâu mà chú rể cũng có thể trở thành “nạn nhân” của tục nháo hôn này. 

Vào hồi tháng 4/2018, một chú rể ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị người thân và bạn bè lột đồ chỉ chừa mỗi chiếc quần lót, dùng roi quất vào lưng và chân tạo thành những vết thương chằng chịt. 

Chưa dừng lại ở đó, chú rể này còn bị người khác xát muối vào những vết thương hở ở lưng, khiến nhiều người sởn gai ốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại