Phóng viên kể lại giây phút bị dọa cắt gân, chặt thẻ

Hoàng Hải |

Khi vừa vào phòng làm việc, phóng viên Hải Sơn và Hà Văn Long đã bị những người ở đây lôi dao phay, kìm, búa đinh ra đe doạ.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc

Vào ngày hôm nay (19/7) Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung đã ký Văn bản số 3294/UBND-TKBT "về việc kiểm tra thông tin báo nêu về việc hai phóng viên bị hành hung".

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 25/7/2018 và thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Tại một diên biến khác, trước sự việc hai phóng viên bị đe dọa, hành hung, và phá hủy tài sản cùng các tài liệu tác nghiệp, ngày hôm nay 19/7, Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có Công văn số 443CV/HNB-BKT gửi Công an quận Hà Đông và Công an phường Văn Quán.

Phóng viên kể lại giây phút bị dọa cắt gân, chặt thẻ  - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh tại phường Văn Quán, Hà Đông nơi xảy ra sự việc hai phóng viên bị dọa giết và phá hủy tài sản.

Theo đó, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam nhận được Công văn số 200/CV-GĐVN đề ngày 19/7/2018 của báo Gia đình Việt Nam phản ánh:

Ngày 18/7 phóng viên của báo Gia đình Việt Nam là Hà Văn Long và Nguyễn Hải Sơn được Ban Biên tập cử đến Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh (tại địa chỉ số 5, ngõ 82, đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông).

Trong buổi làm việc đã bị hai đối tượng (trong đó có người tên Huy), đe dọa, hành hung và phá hủy nhiều giấy tờ tùy thân, trong đó có Thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

"Nhận thấy, đây là sự việc nghiêm trọng gây tổn hại về tinh thần, sức khỏe của Nhà báo, phóng viên, hội viên khi tác nghiệp. 

Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của phóng viên, nhà báo, hội viên, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, Công an quận Hà Đông, Công an phường Văn Quán khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc, có biện pháp ngăn chặn các hành vi nói trên theo quy định của pháp luật", nội dung Công văn nêu rõ.

Lôi dao, kìm, búa đe doạ

Chia sẻ về sự việc trên phóng viên Hải Sơn cho biết, anh vào đồng nghiệp vào làm việc theo Giấy giới thiệu và hẹn từ trước đó với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh vào sáng 18/7.

"Khi vào 2 anh em chưa trao đổi gì về công việc chỉ mới giới thiệu và trình thẻ Hội viên Hội Nhà báo (HV Hội NBVN) (vì đã đặt Giấy giới thiệu từ trước và bên đó hẹn đến làm việc) thì bị những người ở đây lôi dao phay, kìm, búa đinh ra đe dọa...", phóng viên Hải Sơn kể.

Theo lời PV Hải Sơn, sau đó một người tên H. (mặc áo xanh) đã đe dọa chém giết, cắt gân và ép anh và đồng nghiệp phải đưa điện thoại cho chúng.

Sau một hồi đe dọa, người đàn ông tên Huy đã dùng búa đập cả 2 điện thoại của anh Hải Sơn và đồng nghiệp.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của nhóm những người đã đe dọa, giết, cắt gân chân phóng viên khi tác nghiệp.

Đồng thời làm rõ hành vi phá hoại tài sản của chúng tôi, và những người này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", anh Hải Sơn bày tỏ.

Trước đó, vào ngày 18/7 hai phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã có hẹn lịch làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh.

Trong buổi làm việc, thay vì hợp tác, cung cấp thông tin cho phóng viên thì có hai người được cho thuộc công ty này đã có những hành động, lời lẽ đe dọa, giết, cắt gân phóng viên, giam lỏng và phá hủy một số tài sản của hai phóng viên trong đó có việc phá hủy thẻ Hội viên Hội Nhà báo của hai phóng viên này.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hai phóng viên này đã trốn được ra ngoài và ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng Công an phường Văn Quán

Đồng thời Công an phường Văn Quán cũng đã báo cáo sự việc lên Công an quận Hà Đông để tiến hành điều tra, làm rõ.

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng Công an quận Hà Đông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện tại đây có những mảnh vỡ thủy tinh nghi từ chiếc điện thoại của hai phóng viên bị đập vỡ và một con dao.

Hiện lực lượng chức năng công an quận Hà Đông đã tiến hành niêm phong những vật chứng thu thập tại hiện trường để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại