Phỏng vấn Rooney: World Cup 2022 thật kỳ lạ, tôi muốn Messi hoặc Ronaldo vô địch

Mạnh Tùng |

HLV Wayne Rooney đã có những chia sẻ và phân tích về cơ hội vô địch của đội tuyển Anh và các ứng viên khác ở World Cup 2022. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh cũng mong muốn chứng kiến Messi hoặc Ronaldo lên đỉnh thế giới ở Qatar.

Phỏng vấn Rooney: World Cup 2022 thật kỳ lạ, tôi muốn Messi hoặc Ronaldo vô địch - Ảnh 1.

Trong chuyến công tác ở Ấn Độ, Rooney đã có bài phỏng vấn phân tích cơ hội vô địch World Cup 2022 của các ứng viên. Thời còn thi đấu, Rooney đã tham dự 3 kỳ World Cup và 4 kỳ Euro. Hiện tại, chân sút số 1 lịch sử MU đang làm HLV.

World Cup 2022 được tổ chức giữa mùa giải. Anh nghĩ sao về điều này?

Thật kỳ lạ khi tổ chức World Cup vào mùa đông. Tất cả các HLV đều muốn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho giải đấu, thay vì chỉ có một tuần. Các cầu thủ khó lòng sung sức nhưng họ phải sẵn sàng thôi. Đây là một thử thách rất khác so với những gì chúng tôi từng trải qua.

Liệu thời tiết ở Qatar có ảnh hưởng đến các cầu thủ không?

Ảnh hưởng không đáng kể. Các cầu thủ chuyên nghiệp đã quen thi đấu trong mọi điều kiện thời tiết. Tất nhiên thời tiết cực đoan sẽ có những ảnh hưởng nhưng không lớn như mọi người nghĩ. Thời tiết không phải là vấn đề đáng ngại với các cầu thủ.

Rooney nghĩ sao về đội tuyển Anh năm nay? Liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt nhất để Tam Sư lên ngôi vô địch?

Tôi nghĩ World Cup 2022 là một cơ hội tốt nhưng cũng rất khó khăn cho bất kỳ đội nào muốn vô địch. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Anh rơi vào bảng đấu không quá khó. Vòng loại trực tiếp thì phải cần may mắn nữa để bước lên bục cao nhất. Brazil , Argentina, Pháp và Bỉ cũng có đội hình tốt và HLV giỏi. Đội vô địch sẽ là đội duy trì ổn định cả hai yếu tố này trong suốt giải đấu.

Phỏng vấn Rooney: World Cup 2022 thật kỳ lạ, tôi muốn Messi hoặc Ronaldo vô địch - Ảnh 2.

Ai là đối thủ lớn nhất của tuyển Anh ở vòng bảng?

Tôi nghĩ rằng cả 3 trận đấu đều sẽ là những thử thách. Iran có HLV Carlos Queiroz và sẽ gây ra không ít khó khăn. Xứ Wales rất mạnh ở những pha phản công. Mỹ cũng không phải dạng vừa nên các cầu thủ trẻ tuyển Anh nên giữ sự tập trung. Tôi tự tin rằng tuyển Anh sẽ thắng cả 3 trận.

Liệu các đội bóng Nam Mỹ có thể phá vỡ thế độc tôn của châu Âu?

Hoàn toàn có thể, đặc biệt là với hai đội tuyển Brazil và Argentina. Brazil có đội hình rất mạnh nhưng sự ổn định mới là chìa khóa. Các đội bóng Nam Mỹ mang đến sự phóng khoáng cho giải đấu, khác với lối chơi chặt chẽ từ châu Âu.

Dưới con mắt của một HLV, anh hãy đánh giá những điểm mạnh của người Nam Mỹ.

Các cầu thủ Nam Mỹ biết tất cả các mánh khóe trên sân và thực hiện điều đó thuần thục. Tôi đã nói điều này cách đây 10 năm, rằng đội tuyển Anh thiếu những tiểu xảo và sự ngẫu hứng. Chúng tôi có xu hướng làm theo những gì HLV chỉ bảo. Trong quá khứ, chúng ta đã thấy người Nam Mỹ tăng cường cầu thủ tấn công mà không cần quan tâm đến cự ly đội hình.

Sự ngẫu hứng khiến khán giả thích thú nhưng không mang lại danh hiệu, có phải không?

Điều này đúng trong những năm gần đây. Nhưng trước đó, Argentina và Brazil đã từng vô địch với Maradona và Pele. Khán giả muốn thấy những cầu thủ khéo léo cầm bóng và trình diễn kỹ thuật. Ở cương vị HLV, đôi khi tôi sẽ muốn sự kỷ luật. Điều quan trọng là cân bằng những yếu tố này, tạo điều kiện cho những người giỏi nhất thể hiện bản thân. Tôi cũng nói với các học trò mình rằng đừng sợ phạm sai lầm, hãy thoải mái thể hiện.

Muốn vô địch, một yếu tố quan trọng nữa là sự ăn ý và tinh thần đồng đội. Không phải đội nào được yêu thích cũng sẽ vô địch. Tôi nhớ đến Hy Lạp năm 2004 và Porto của Mourinho. Họ giành chiến thắng nhờ làm việc chăm chỉ và đoàn kết.

Đây là kỳ World Cup thứ 3 của Neymar. Theo anh, HLV Brazil nên sử dụng cầu thủ này thế nào để không gây mất cân bằng?

Neymar là cầu thủ giỏi và ghi được rất nhiều bàn thắng. Một ngôi sao như vậy chắc chắn là người mà ai cũng muốn có trong đội mình. Tôi nghĩ rằng Neymar nên chơi ở cánh trái để tận dụng khả năng đi bóng, thay vì chơi quay lưng về phía khung thành. Ở cánh trái, cậu ấy hoàn toàn có thể mở ra cơ hội cho đồng đội và chính mình.

Phỏng vấn Rooney: World Cup 2022 thật kỳ lạ, tôi muốn Messi hoặc Ronaldo vô địch - Ảnh 3.

Messi cũng có thể sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng. Điều này có gây áp lực cho cậu ấy và Argentina?

Messi đã quen với việc đối phó với những kỳ vọng. Chắc chắn cậu ấy muốn để lại di sản. Tôi rất muốn thấy Messi hoặc Ronaldo vô địch World Cup. Đó sẽ là cái kết viên mãn cho sự nghiệp của họ. Tôi tin chắc rằng Messi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Argentina vô địch.

Anh dự đoán những đội nào vào bán kết?

Bỉ, Đức, Argentina và Anh.

Anh sẽ theo dõi những cầu thủ nào tại World Cup 2022?

Tôi sẽ theo dõi các cầu thủ đội tuyển Anh như Harry Kane hay Foden. Tôi cũng thích Johnson của xứ Wales và Gabriel Jesus. Tôi rất muốn xem Jesus có duy trì được phong độ ở Arsenal không?

Anh muốn đội nào vô địch World Cup 2022?

Tất nhiên là đội tuyển Anh. Nếu tuyển Anh dừng bước thì tôi muốn thấy Messi hoặc Ronaldo sẽ vô địch World Cup 2022.

Phỏng vấn Rooney: World Cup 2022 thật kỳ lạ, tôi muốn Messi hoặc Ronaldo vô địch - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại