Phòng GDĐT TP. Vinh yêu cầu trường cho bé 5 tuổi đi học trở lại

ANH ĐỨC |

Liên quan đến clip được phát tán trên mạng xã hội hôm 8.4 của phụ huynh tố "nhà trường đuổi học sinh do gia đình không đóng học phí đúng quy định", Phòng GDĐT thành phố Vinh đã có văn bản gửi Sở GDĐT.

Thông tin từ Phòng GDĐT thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay, sau khi sự việc trên xảy ra, đơn vị này đã làm việc với nhà trường và đã có văn bản gửi cho Sở GDĐT, trong đó có nội dung" "Phòng GDĐT chỉ đạo nhà trường phải phối hợp với gia đình tiếp tục cho bé Nguyễn Băng T. đến trường đi học để đảm bảo quyền lợi cho bé và giải quyết dứt điểm sự việc nêu trên...".

Phòng GDĐT TP. Vinh yêu cầu trường cho bé 5 tuổi đi học trở lại - Ảnh 1.
Phòng GDĐT TP. Vinh yêu cầu trường cho bé 5 tuổi đi học trở lại - Ảnh 2.

Người nhà cháu bé đến trường phản đối sự việc - Ảnh: cắt từ Clip

Liên quan đến sự việc, vào tối 9.4, anh Nguyễn Thanh Trung cho biết, Trường Mầm non ABC đã gửi giấy mời để đưa con anh là bé Nguyễn Băng T. đến trường tiếp tục học tập, sau khi bất ngờ bị nhà trường cho nghỉ học.

Nội dung giấy mời của Trường Mầm non ABC nêu rõ: "Nhà trường mời anh Nguyễn Thanh Trung (phụ huynh của bé T.) ngày 10.4.2019 cho bé đến trường theo học đầy đủ để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bé".

Ban giám hiệu trường Mầm non ABC cũng yêu cầu anh Trung đến để giải quyết về các khoản đóng góp của bé T. vào chiều 10.4.

Phòng GDĐT TP. Vinh yêu cầu trường cho bé 5 tuổi đi học trở lại - Ảnh 3.

Giấy mời học sinh đi học trở lại

Qua tìm hiểu của PV được biết, sự việc trên xảy ra tại trường mầm non ABC, có trụ sở tại phường Lê Lợi, Thành phố Vinh (Nghệ An).

Người xuất hiện trong clip là bà nội cháu Nguyễn Băng T. (SN 2014), trú tại TP Vinh (Nghệ An). Vào chiều 6.4, sau khi đi học về, bé T. có đưa cho gia đình tờ giấy thông báo của Trường mầm non ABC với nội dung.

“Trong năm học 2018-2019 và từ các tháng 2,3 4 năm 2019, phụ huynh cháu Nguyễn Bằng T. vẫn chưa thanh toán tiền ăn, tiền học cho nhà trường với số tiền 39.845.000 đồng”.

“Theo quy định của nhà trường, các khoản đóng góp học phí, tiền ăn sẽ phải nộp từ ngày 1-10 hằng tháng. Tuy nhiên, phụ huynh của cháu T. vẫn chưa đóng theo quy định... Bắt đầu từ ngày 6.4, chúng tôi ngừng nhận và dạy bé Nguyễn Bằng T.”, thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên phía gia đình bé T. cho rằng họ đã đóng đầy đủ các khoản trên, anh Nguyễn Thanh Trung (bố bé T.) cho biết, giữa anh và con trai của chủ Trường Mầm non ABC có khoản nợ 40 triệu đồng, hai bên giao ước sẽ trừ dần vào tiền học của bé T. tại trường này.

Số tiền học của cháu từ tháng 2.2018 đến tháng 4.2019 như thông báo của nhà trường là 39.850.000, coi như đã xí xóa xong số nợ cá nhân giữa hai bên.

Phòng GDĐT TP. Vinh yêu cầu trường cho bé 5 tuổi đi học trở lại - Ảnh 5.

Nhà trường thông báo ngừng dạy học cháu T.

Trước sự việc xôn xao này, nhiều ý kiến cho rằng, việc nợ học phí, tiền ăn (nếu có), nhà trường nên giải quyết với phụ huynh thay vì đột ngột ngừng nhận và dạy cháu khi chỉ còn 2 tháng nữa, cháu bé sẽ hoàn thành chương trình mầm non để chuẩn bị lên lớp 1.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Sở GDĐT tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Phòng GDĐT thành phố Vinh đã cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với Trường Mầm non ABC để xác minh, làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại