Phó Viện trưởng xuất thân từ một lái xe, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói "không bổ nhiệm"

T.Công |

Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định, ông Nguyễn Anh Tuấn không phải lái xe riêng cho ông mà là lái xe của Viện.

Theo thông tin từ tờ Thanh niên, từ một lái xe, năm 2008, ông Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm chuyên viên phòng kế hoạch Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Ông Anh Tuấn sau đó tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng phòng Kế hoạch - Thị trường, Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP). Viện này được sáp nhập từ Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn và Viện Nghiên cứu kiến trúc Quốc gia.

Một thời gian sau, ông Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam (SISP) (thuộc Bộ Xây dựng). 

Báo Xây dựng ghi nhận, ông Nguyễn Anh Tuấn đã đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam vào ngày 30/11/2015. 

Truyền thông trong nước đặt vấn đề về trách nhiệm của ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trong sự việc này. Bởi trước khi làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng năm 2009, ông Toàn từng giữ chức Viện trưởng của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP).

Về những lùm xùm trên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn khẳng định trên tờ Giáo dục Việt Nam: "Ông Tuấn được bổ nhiệm làm Viện phó là do Bộ trưởng khi ấy ký quyết định bổ nhiệm, chứ không phải tôi và không phải thông qua ban cán sự".

Ông Toàn khẳng định không biết việc ông Nguyễn Anh Tuấn có làm Chủ tịch Hội đồng khoa học hay không.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng phủ nhận thông tin ông Tuấn từng là lái xe cho riêng cho mình. Ông khẳng định, ông Tuấn chỉ là lái xe của Viện Quy hoạch ngày xưa, ở thời ông làm Viện trưởng.

Theo ông Toàn thì ông Nguyễn Anh Tuấn đã học lên cử nhân, thạc sỹ và phấn đấu lên phó phòng, trưởng phòng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại