Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ 200 đối tượng đua xe náo loạn đại lộ

Hoàng Đan |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, tỉnh Bình Dương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép tại Bình Dương ngày 30/1.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Bộ Công an và tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép sáng 30/1.

Theo báo cáo, sáng 30/1, khoảng hơn 200 đối tượng đi xe máy tụ tập dàn hàng ngang, chặn các phương tiện trên Đại lộ Bình Dương đoạn qua khu vực Suối Cát, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một để tổ chức đua xe trái phép làm náo loạn đường phố, ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Về tình hình trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng  có phương án phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Khẩn trương điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội "tổ chức đua xe trái phép" thì truy tố hình sự để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, không để xảy ra các hoạt động tương tự.

Trước đó, ngay sau khi vụ việc diễn ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt điều phối lưu thông và lập biên bản vụ việc.

Tại hiện trường, hơn 200 thanh thiếu niên có tuổi đời từ 15 đến 27 tuổi đã có hành vi tụ tập dàn hàng ngang, chặn các phương tiện qua lại trên Đại lộ Bình Dương để tổ chức đua xe, biểu diễn, lạng lách đánh võng trên những phương tiện đã được thay đổi kết cấu động cơ, đặc điểm thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Sau đó, hàng chục đối tượng cố tình không nghe hiệu lệnh tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tổ chức truy đuổi và bắt giữ gần 30 phương tiện.

Đến tối 30/1, Công an tỉnh Bình Dương xác định, hầu hết các "quái xế" bị lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ phương tiện chờ xử lý quy định đều cư ngụ tại thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và TP thủ Dầu Một.

Ngoài ra, nhiều "quái xế" là các thanh thiếu niên từ Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) cũng qua Bình Dương tham gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại