Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Cty Vàng Bồng Miêu không chịu nộp thuế thì dứt khoát phải đóng cửa mỏ

Trần Tân |

Ngày 10-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc, vấn đề nợ thuế của 2 Cty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu được Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành quan tâm, nêu giải pháp xử lý.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: Đến cuối tháng 5-2016, hai Cty trên nợ thuế tổng cộng 430 tỷ đồng (Cty Vàng Phước Sơn nợ 335 tỷ, Cty Vàng Bồng Miêu nợ 95 tỷ).

Đến nay, Cty Vàng Phước Sơn được Ngân hàng thương mại Việt Á bảo lãnh trả nợ thuế trong 12 tháng, kể từ ngày 15-8 tới.

“Hiện tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ cơ chế bảo lãnh, việc trả nợ thuế này theo tinh thần thận trọng, đúng pháp luật.

Ngày 11-7, Cục Thuế tỉnh sẽ có trả lời chính thức. Nếu đảm bảo đúng các quy định pháp luật, việc trả nợ thuế khả thi, Cty Vàng Phước Sơn mới có thể được cho phép hoạt động trở lại.

Đối với Cty Vàng Bồng Miêu không đủ điều kiện để gia hạn vì không có phương án trả nợ và giấy phép đã hết thời hạn.

Do đó lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Cty Vàng Bồng Miêu đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường”, ông Thu nói.

Tham gia ý kiến với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn lâu nay diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

Trong khi đó việc quy định xử lý hành chính không phù hợp, vì mức xử phạt quá cao (từ 800 đến 1 tỷ đồng), không áp dụng được với nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép vốn nghèo khó, cả đời bám theo nghề vàng.

Nên để hạn chế tình trạng này, Đại tá Nguyễn Viết Lợi kiến nghị cần xem xét quy định để xử lý hình sự nhằm tạo sức răn đe...

Về vấn đề liên quan đến nợ thuế của 2 Cty vàng, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng: Việc ngân hàng bảo lãnh trả nợ thuế cho Cty Vàng Phước Sơn không trái với quy định pháp luật, nhưng cần phải thương thảo giữa các bên để xác định phạm vi về bảo lãnh.

Cần bảo lãnh cả tiền nợ, tiền phạt. Lãnh đạo Bộ Tài chính lưu ý, đây là Cty có vốn nước ngoài nên Quảng Nam cần xem xét làm việc với lãnh đạo tập đoàn Besra để có hướng giải quyết cương quyết, dứt điểm nhưng phải thận trọng, tuân thủ theo các quy định pháp luật.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và ý kiến phát biểu của các bộ, ban, ngành T.Ư, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng của tỉnh xử lý nghiêm những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép.

Trong những trường hợp nhất định, có thể xử lý hình sự thay vì xử phạt hành chính thông thường nhằm nâng cao tính răn đe đối với những chủ bãi, người cầm đầu khai thác khoáng sản trái phép. “Pháp luật mình quy định rất rõ ràng, cụ thể nhưng do đơn vị thực thi chưa nghiên cứu, vận dụng hết. Những hành vi khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường, thất thoát nguồn tài nguyên, gây mất ANTT tại địa phương... đó là những hành vi gây nguy hiểm, do vậy cần phải xử lý hình sự để tạo tính răn đe” - Phó Thủ tướng nói.

Đặc biệt, đối với vấn đề nợ thuế của Cty Vàng Phước Sơn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành xem xét kỹ trước khi đưa ra quyết định.

“Cty Vàng Phước Sơn được ngân hàng bảo lãnh nhưng đơn vị đứng ra bảo lãnh phải có tài sản thế chấp, không thể nói bảo lãnh chung chung mà phải xem xét về chế tài, thời hạn bảo lãnh, hình thức xử lý nếu không nộp thuế...

Đối với Cty Bồng Miêu không chịu nộp thuế thì dứt khoát phải đóng cửa mỏ. Những Cty khai thác vàng sau này được phép hoạt động trở lại thì phải đảm bảo về môi trường.

Các bộ, ngành liên quan và tỉnh cần có nghĩa vụ thẩm định thật kỹ rồi mới cấp phép trở lại cho những doanh nghiệp khai thác vàng” - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thăm Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô-tô Chu Lai – Trường Hải; đến thăm, tặng 100 xe đạp và 200 suất học bổng cho học sinh nghèo các H. Thăng Bình, Duy Xuyên, TX Điện Bàn và TP Hội An.

Chương trình do Báo Công an nhân dân và Báo Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Trước đó, ngày 9-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại