Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án sân bay Long Thành

T.Hà |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới đây đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, Ban quản lý dự án, các nhà thầu... khi kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

"Đây là công trình thế kỷ, phải lựa chọn những nhà thầu có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực thi công"

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi cùng đoàn công tác của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) tại Đồng Nai.

Tại công trường sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các gói thầu đường băng, nhà ga, lựa chọn tư vấn giám sát thi công…

Báo cáo về tiến độ giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết các khâu đền bù, chi trả, tái định cư các hộ dân trong phạm vi sân bay đã được hoàn thành. "Tỉnh cam kết sẽ hoàn thành công việcnày trong tháng 3/2023 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", ông Cao Tiến Dũng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc tại công trình thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: VGP

Đối với phần mặt bằng thi công tuyến giao thông kết nối, tỉnh Đồng Nai đang "đua tiến độ" để người dân bàn giao toàn bộ mặt bằng vào tháng 5/2023 đối với tuyến số 1, tháng 6/2023 đối với tuyến số 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan, chủ quan, chưa làm rõ hết trách nhiệm bộ ngành, đơn vị liên quan nên tiến độ thực hiện chưa đạt được mục tiêu đề ra như giải phóng mặt bằng, đầu thầu các dự án thành phần…

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng đã đề ra, giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng. Bộ KH&ĐT nhanh chóng hoàn thành phê duyệt các dự án tái định cư.

Bộ GTVT, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV phải có báo cáo toàn diện về việc triển khai toàn bộ dự án Cảng, các dự án thành phần,…, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, đơn vị liên quan đối với những bất cập, vướng mắc, khó khăn hiện nay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT, ACV khẩn trương có báo cáo khoa học, đầy đủ dựa trên báo cáo của đơn vị tư vấn kỹ thuật về thời gian thực hiện gói thầu thi công phần thân nhà ga, để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ mời thầu.

Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT phối hợp thực hiện thẩm định dự toán gói thầu, định mức, đơn giá thi công, tiêu chí lựa chọn nhà thầu dựa trên kinh nghiệm,…

Vướng mắc lớn nhất của dự án sân bay Long Thành

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc ACV cho biết vướng mắc lớn nhất nằm ở gói thầu thi công phần thân nhà ga (Gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách", trị giá 35.233 tỉ đồng).

"Khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện vẫn thuộc gói thầu thi công phần thân nhà ga, do chưa lựa chọn được nhà thầu. Trong khi đây là gói thầu quyết định tiến độ chung của toàn dự án, nên thời gian thực hiện dự án có thể bị kéo dài", ông Phiệt nói.

Về vấn đề này, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng gói thầu thi công thân nhà ga sân bay Long Thành vừa phải bảo đảm chất lượng, vừa đáp ứng tiến độ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án sân bay Long Thành - Ảnh 3.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Phối cảnh nhà ga hành khách của sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Trước đó, ngày 18/12/2022, đại diện ACV xác nhận đã có quyết định hủy gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách" sân bay quốc tế Long Thành do tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Dự kiến trong tương lai, ACV sẽ sớm tổ chức đấu thầu lại với gói thầu này.

Theo ACV, gói thầu bao gồm việc thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng sân bay.

Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất trong các gói thầu của công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo ACV, thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu trên là 990 ngày (tương đương 33 tháng). Hình thức đấu thầu là đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng, không sơ tuyển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại