Phó Phòng CSGT được hỏi về việc "là con rể của ông chủ công ty mẹ đơn vị đầu tư trạm BOT"

T.Công |

Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, có khoảng 20 tài xế được mời lên làm việc liên quan đến trạm BOT Biên Hòa.

Một số tài xế đã nhận được giấy mời của Phòng Cảnh sát Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai do Thượng tá Võ Đình Thường (Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai) ký, đề ngày 13/10.

Báo Kiến thức dẫn lại nội dung của một trong số các giấy mời như sau: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng CSGT phát hiện ô tô mang BKS: 60A-003… của ông T. có hành vi gây cản trở giao thông tại trạm thu phí QL1 (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)…

Kính mời ông có mặt ngày 25/10 tại Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp xác minh làm rõ tình tiết của vụ việc".

Một cán bộ thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai thông tin trên báo Zing.vn, đơn vị đã mời tài xế theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

PV báo Người lao động khi trao đổi với Thượng tá Võ Đình Thường (Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai) có đề cập đến thông tin người ký giấy mời tài xế - tức Thượng tá Thường - là "con rể của ông chủ công ty mẹ của đơn vị đầu tư trạm BOT".

Theo nguồn trên, Thượng tá Thường "không xác tín cũng không phủ nhận" thông tin trên, đồng thời ông nói: "Điều đó không quan trọng, không liên quan vấn đề đó".

Thượng tá Thường cũng thông tin, khoảng 20 tài xế được mời lên làm việc. Nội dung làm việc dựa trên những cơ sở dữ liệu và hình ảnh ghi lại được và chủ yếu mời tài xế lên để giáo dục, tuyên truyền.

"Quan điểm là mời lên để giải thích cái đúng, cái sai, cái cần rút kinh nghiệm, chỉ vậy thôi", ông Thường nói với báo Người lao động.

Phó Phòng CSGT được hỏi về việc là con rể của ông chủ công ty mẹ đơn vị đầu tư trạm BOT - Ảnh 1.

Giấy mời các tài xế nhận được từ Phòng CSGT Đồng Nai. Ảnh: Vietnamnet

Trên báo Tuổi trẻ, ông T. bày tỏ không đồng tình với nội dung "gây cản trở giao thông" trong giấy mời. 

"Khi tôi đang trả tiền, họ mời tôi qua thì tôi phải lấy lại số tiền rồi đi chứ không muốn cản trở ai cả", nguồn trên dẫn lời ông T.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại