Phó giám đốc trung tâm giám định pháp y Thái Bình tử vong trong nhà tắm

Hoàng Hải |

Gọi điện đổ chuông nhưng không thấy nhấc máy, mọi người liền phá cửa vào nhà thì phát hiện ông Th. đã tử vong trước đó trong nhà tắm.

Ông Phạm Văn Dịu – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho hay, sau thời gian nghỉ lễ 30/4 – 1/5, đến ngày đi làm nhưng không thấy ông Trần Văn Th. (Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y) đến công sở, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Trung tâm Giám định pháp y đã báo với người nhà ông Th., công an và chính quyền sở tại. UBND phường Quang Trung (nơi ông Th. sinh sống) đã cùng công an khu vực, tổ dân phố và người thân đến nhà ông Th. tìm hiểu nguyên nhân. 

Đến nơi, mọi người thử gọi điện, chuông trong nhà vẫn kêu nhưng không thấy nhấc máy. Lát sau, mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện ông Th. đã tử vong trong nhà tắm.

Ông Vũ Cao Cường - Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, thi thể ông Th. được phát hiện vào khoảng 9h20 phút ngày 2/5. 

Vị lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình cho biết, căn cứ vào thời gian nghỉ lễ, điện thoại không liên lạc được cũng như tử thi có dấu hiệu chuẩn bị phân hủy, ông Th. có thể đã tử vong khoảng 3 ngày trước đó. 

Ông Th. sinh năm 1958, tuổi đã cao và có tiền sử bệnh huyết áp. Ông quê ở huyện Đông Hưng nhưng lại đang sống một mình ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. 

Ông Dịu nhận xét vị Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y Thái Bình là người có trình độ chuyên môn, sống chân thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại