Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội lý giải nghi vấn xe cứu hỏa không có nước

Hoàng Đan |

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, việc người dân nói xe chữa cháy không có nước là không chính xác mà bắt buộc xe phải đảm bảo lượng nước để hoạt động.

Chiều 11/4, tại buổi giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, PGĐ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh cho biết, hiện còn nhiều bất cập trong hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

"Hạ tầng phục vụ chữa cháy trên địa bàn Hà Nội còn nhiều khó khăn. Chúng tôi đã khảo sát hơn 1.200 ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được. Có những vụ vừa phải đi chữa cháy vừa phải trèo lên trên nóc để chống đường dây điện", ông Anh nói.

Về nguồn nước chữa cháy, theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, ao hồ ở thành phố đã lấp nhiều, và dù thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm bổ sung, đồng thời các chủ đầu tư các khu đô thị, khu công nghiệp cũng đầu tư nhưng vẫn còn thiếu.

"Số lượng trụ phát triển thì các con đường cũng phát triển nhiều, cho nên bây giờ vẫn thiếu khoảng trên dưới 4.000 trụ nước chữa cháy.

Ngoài ra, hơn 300 trụ không lấy được nước, không phải nó hỏng hoàn toàn mà do hệ thống cấp nước chữa cháy đó xa nhà máy nước, ở cuối nguồn.

Đặc biệt vào mùa hè, lượng nước dân sử dụng nhiều nên thiếu nước, nếu có cháy thì chúng tôi phải gọi nhà máy nước, trụ nào thuộc quản lý của công ty nào phải gọi điện để tăng áp để lấy nước chữa cháy", ông Tuấn Anh nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, theo quy định thì bán kính từ 3 – 5 km có một đơn vị chữa cháy nhưng ở Hà Nội, ở ngoại thành có nơi bán kính 30 – 40 km và ở nội thành thì hàng chục km cũng có.

"Bán kính như vậy, giao thông như thế này và nguồn nước thiếu như thế. Một xe chữa cháy chỉ có 4 m3 nước mà phun 2.400 lít/phút hay những xe hiện đại lên tới 6.000 lít/phút. Nếu như xe bình thường phun một phút rưỡi, hơn một phút rưỡi là hết nước một xe.

Như vậy, việc rất nhiều người dân cứ nói xe chữa cháy không có nước nhưng không phải. Chúng tôi hàng ngày đều phải kiểm tra và đây là nghề rồi. 

Đi xe mà không có nước thì rất dễ lật, cho nên không dại gì mà xe không nước và ít nước. Bắt buộc phải có đầy nước", Phó Giám đốc CS PCCC Hà Nội giải thích thêm.

Ông Anh cũng cho rằng, lực lượng chức năng đi chữa cháy và đi thực tập phương án đều không thu kinh phí theo quy định của nhà nước.

"Tránh trường hợp một số người dân không chịu báo cháy sớm vì sợ đếm một xe nước, một xe chữa cháy là bao nhiêu triệu. Không có chuyện đó. Xe chữa cháy của chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ là lên đường thôi", Đại tá Tuấn Anh nêu rõ.

Theo Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, trong quý I/2017, trên địa bàn Thành phố Hà Nội xảy ra 291 vụ cháy, trong đó cháy gây thiệt hại nghiêm trọng 4 vụ, cháy trung bình 50 vụ, cháy nhỏ 223 vụ, cháy rừng 13 vụ, làm chết 1 người; thiệt hại tài sản trên 34 tỷ đồng và 4ha rừng.

Nguyên nhân cháy do chập điện, sơ xuất khi sử dụng lửa, đốt vàng mã, thắp hương, hàn cắt và đang điều tra nguyên nhân 43 vụ.

Cũng trong 3 tháng qua, lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhận 19 tin báo cứu nạn cứu hộ, trực tiếp cứu nạn cứu hộ 15 vụ mắc kẹt trong tháng máy, 5 vụ trên tầng cao, đuối nước, tai nạn giao thông, cứu người có ý định tự tử, cứu người bị điện giật, sự cố rò rỉ khí độc, cứu thành công 15 người, tìm được 2 thi thể.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại