Phó GĐ CA tỉnh lý giải việc người phụ nữ đi xe SH ngã ra đường tử vong

Hoàng Hải |

Qua công tác thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình đã xác định được nguyên nhân dẫn đến người phụ nữ đi xe SH tử vong.

Áo mưa bị mắc vào cọc hộ lan

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi, ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) tử vong bên cạnh có con trai, bé Lê Anh T. (8 tuổi) với vết thương ở vùng cổ, trên quốc lộ 39 đoạn qua địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, PV báo điện tử Trí Thức Trẻ đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Đình Trung – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Theo lời Đại tá Trung cho biết: Nguyên nhân khiến chị Nguyễn Thị C. tử vong và con trai bị thương là do tai nạn giao thông.

Tại khu vực xảy ra vụ tai nạn có lan can hộ lan bên vệ đường là thanh tôn.

Bản thân cái thanh tôn hơi cong, độ dày 2 ly, theo hướng cong như vậy thì tạo thành mặt cắt cực kì mỏng. Có thể các vết cắt ở cổ và tay của nạn nhân Cúc và cháu bé là do thanh tôn hộ lan bên đường gây ra.

"Quan trọng nhất là làm biện pháp ngoại trừ và camera. Chứng minh hai nghi vấn, một là giết, hai là tai nạn nếu chứng minh là giết thì không phải tai nạn còn chứng minh tai nạn thì không phải giết.

Đây là 2 mệnh đề xuôi - nghịch và trong quá trình điều tra, điều này cho phép".

Phó GĐ CA tỉnh lý giải việc người phụ nữ đi xe SH ngã ra đường tử vong - Ảnh 1.

Chiếc xe SH của chị C. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Đại tá Trung cũng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết có mưa to nên vết máu trên lan can hộ lan bên vệ đường và nhiều dấu vết khác bị mất đã khiến quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ có duy nhất là dấu vết sơn và dấu vết dựa trên lan can hộ lan thu được.

Nhiều khả năng vụ tai nạn là do áo mưa, ngay tại hiện trường thì có chiếc cọc của hộ lan, những cọc này mỗi một đoạn thì có một chiếc.

Khi nạn nhân đi nhanh, xe khỏe đi qua chiếc cọc thì chiếc áo mưa vướng vào cọc kéo 2 mẹ con ngã giật ngược về phía sau còn chiếc xe tiếp tục chạy.

Một phần vạt áo mưa bị đứt còn dính lại trên cọc. Sau đó, khi 2 chị em đi đường tiến lại đã lấy phần áo mưa này đậy lên người nạn nhân.

Đại tá Trung cũng cho biết: Từ trích xuất camera gần với hiện trường xảy ra vụ việc cho thấy, đi sát nạn nhân nhất là một xe ô tô 16 chỗ và 1 cặp chị em với khoảng cách 51 giây.

"Từ chỗ nạn nhân nằm đến chỗ xe máy SH bị đổ có một chiếc xe tải và một chiếc xe khách loại 16 chỗ gặp nhau và cả hai khi đi đến đây đều đi chậm để tránh nhau.

Khi hỏi, người lái xe tải bảo khi đi lên gần hiện trường thì thấy chiếc xe máy không có người lái đi từ từ bên vệ đường rồi đổ xuống.

Lời khai này rất là trùng với các lời khai khác và những người này đều không quen biết nhau nên mình có lòng tin", Đại tá Trung nói.

Phó GĐ CA tỉnh lý giải việc người phụ nữ đi xe SH ngã ra đường tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe SH của chị C. bị đổ nghiêng bên vệ đường.

Thực nghiệm hiện trường ít nhất 4 - 5 lần

Đại tá Trung cũng cho biết: Bản thân mình đến hiện trường ít nhất 4 đến 5 lần để thực nghiệm lại sự việc.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình mang cả xe SH, mua cả áo mưa chùm kín người cho người ngồi thực nghiệm.

Theo điều tra, qua căn cứ vào một nhân chứng là cháu 13 tuổi, cháu bé này cách hiện trường trên dưới 100m. Hôm xảy ra sự việc, trời mưa nên mẹ cháu bé đã đưa cháu lên tầng 2.

Khi đang ở trên tầng 2, cháu bé này nghe thấy tiếng động lớn ngoài quốc lộ 39. Nghe thấy tiếng động, cháu bé nhìn ra ngoài thì thấy xe mô tô không có người lái chạy một đoạn dài cạnh hộ lan rồi đổ ngã ra đường.

Ngoảnh lại hướng ngược lại, cháu bé thấy 1 người phụ nữ nằm bất động rồi có 2 người đi xe máy gần đó đi đến đỡ nạn nhân dậy.

Đại tá Trung cũng cho biết thêm: Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng cũng đưa ra nhiều giả thiết. Trong đó có các giả thiết đây có phải là vụ cướp, giết không? đây có phải là vụ tai nạn không? rồi từ những chỗ này mới đi tìm, điều tra.

Phó GĐ CA tỉnh lý giải việc người phụ nữ đi xe SH ngã ra đường tử vong - Ảnh 3.

Khu vực chị C. tử vong.

"Nếu cướp, mục đích chính là nhằm tài sản để tấn công. Qua xác định tài sản, nạn nhân có 1 chiếc dây chuyền bằng vàng tây nhỏ đeo ở cổ, thời điểm đó trời mưa, nạn nhân mặc áo mưa sẽ không nhìn thấy.

Chiếc nhẫn vàng tây nạn nhân mặc áo mưa đối tượng cũng không nhìn thấy.

Còn lại các tài sản khác như túi xách, hôm đấy trời mưa nạn nhân sẽ để trong cốp xe chứ không ai đeo ở người làm gì.

Đồ vật có giá trị nữa là chiếc xe máy vậy tại sao chiếc xe máy nằm ở đường nhưng đối tượng không lấy lại đi giết người làm gì. Vì vậy chúng tôi loại trừ khả năng cướp", Đại tá Trung nói.

Còn lại nguyên nhân giết người gồm: Mâu thuẫn bộc phát khi hai bên xảy ra va chạm nhưng khu vực nạn nhân gặp nạn là đường công cộng đông người đi lại nên không thể xảy ra nhanh như vậy. Còn các khả năng khác cũng nhanh chóng loại trừ.

Vậy còn giả thiết nữa là tai nạn, lực lượng chức năng bắt đầu điều tra, thu thập chứng cứ, lời khai nạn nhân, camera thu tại đường đi mà nạn nhân di chuyển qua để điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại