Phố cổ Hà Nội nhếch nhác với nhà tróc lở, chằng vá nguy hiểm

Minh Thư |

Nứt toác, bong tróc, cơi nới, xập xệ... là cảnh tượng của nhiều ngôi nhà trên các phố cổ Hà Nội. Các căn nhà này không những làm cho phố cổ trở nên nhếch nhác mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đổ sập.

Vụ sập ngôi nhà số 43 Cửa Bắc (Hà Nội) vừa qua cùng với vụ sập biệt thự cổ ở phố Trần Hưng Đạo trước đó đã và đang là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng nhà cổ, nhà cũ xuống cấp gây nguy hiểm cho những người dân ở Thủ đô.

Đặc biệt, những ngôi nhà trên các khu phố cổ đang rơi vào tình trạng chắp vá, có công trình cơi nới, “chuồng cọp” chằng bám vá víu vào nhau đang gây nên nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, nhất là nếu chẳng may có xảy ra sự cố cháy nổ thì không biết thoát hiểm bằng cách nào.

Qua khảo sát của PV trên một số tuyến phố cổ như: Hàng Bạc, Mã Mây, Hàng Buồm, Hàng Ngang, Hàng Chĩnh, Lương Ngọc Quyến… nhiều ngôi nhà mặt tiền đã xuống cấp, nhưng hiện vẫn đang cho thuê kinh doanh ăn uống, bán hàng.

Nếu chỉ nhìn vào những cửa hàng thuê kinh doanh ở tầng thấp ít ai biết các căn nhà đó đã xuống cấp, chỉ khi đưa mắt nhìn lên cao mới thấy nhiều căn nhà đã nứt toác, bong tróc, sập xệ… rất nguy hiểm.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi lại trên nhiều tuyến phố cổ Hà Nội:

Phố cổ Hà Nội nhếch nhác với nhà tróc lở, chằng vá nguy hiểm - Ảnh 1.

Một căn nhà bong tróc, vá víu trên phố Mã Mây. (Ảnh: Minh Thư)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại