Phó chủ tịch TP.HCM: Giá thuê "siêu bơm" chưa thống nhất, thực sự hiệu quả mới trả tiền

P.N |

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, số tiền 12 tỉ đồng/năm mới chỉ do bên Công ty Quang Trung đề nghị và chưa có bất kỳ thảo luận, đề xuất nào về giá cả được thành phố chấp nhận.

TP.HCM chưa "chốt" thuê "siêu bơm" 12 tỉ/năm

Vừa qua, ngày 2/10, Trung tâm chống ngập (đại diện cho TP.HCM) và Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ký hợp đồng nguyên tắc về việc dùng hệ thống máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đó, mỗi khi đường này ngập nước do mưa lớn, hệ thống siêu máy bơm do Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung sẽ được vận hành, bơm nước từ đường ra sông Sài Gòn. Chi phí trọn gói cho hoạt động này, báo Thanh Niên cho hay, dự kiến là 12 tỉ đồng/năm.

Tuy nhiên, trên báo Đất Việt, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch TP.HCM cho biết, số tiền 12 tỉ đồng/năm mới chỉ do Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đề nghị và chưa có bất kỳ thảo luận, đề xuất nào về giá cả được thành phố chấp nhận.

Theo ông Tuyến, hiện tại, thành phố và phía Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung chưa thống nhất về giá. Sắp tới, thành phố sẽ thuê một đơn vị tư vấn hợp đồng để giám sát hiệu quả của dự án, tìm hiểu về vấn đề chi phí đầu tư, vận hành mới có đề xuất mức giá.

Phó chủ tịch TP.HCM: Giá thuê siêu bơm chưa thống nhất, thực sự hiệu quả mới trả tiền - Ảnh 1.

"Siêu bơm" chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh Trí thức trẻ

Phó chủ tịch TP.HCM cho hay, nếu "siêu bơm" giúp cho đường Nguyễn Hữu Cảnh không ngập nữa mới thanh toán tiền cho chủ đầu tư.

"Năm nào thanh toán năm đó vào cuối năm, chứ không phải bỏ tiền ra một cách lãng phí", nguồn trên dẫn lời ông Tuyến.

"Siêu bơm" chỉ là giải pháp tạm thời

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung khẳng định, siêu bơm có thể chống ngập tất cả các con đường tại TP.HCM.

"Chúng tôi sẽ có cách thiết kế điểm đặt máy bơm thông minh và sử dụng hệ thống cống thoát nước hiện hữu, không phải cày xới đường... Tất cả các đường ngập triền miên 15 ngày/tháng do triều cường, đều giải quyết được. Nếu UBND TP.HCM đồng ý, công ty sẽ nghiên cứu thực hiện chống ngập ngay", ông Cường nói trên báo Thanh Niên.

Phó chủ tịch TP.HCM: Giá thuê siêu bơm chưa thống nhất, thực sự hiệu quả mới trả tiền - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tăng Cường khẳng định "siêu bơm" sẽ giải cứu ngập cho mọi con đường ở Tp.HCM. Ảnh Trí thức trẻ

Tuy nhiên, TS.Phạm Sanh, chuyên gia giao thông, lại nói với nguồn trên, TP.HCM thuê máy bơm thông minh của Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung chỉ là biện pháp chữa cháy do đang lúng túng trong việc chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Giải pháp trọn vẹn và lâu dài nhất, theo ông Sanh, vẫn phải là nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh, hoàn thiện lại hệ thống cống nước thông ra kênh Nhiêu Lộc và sông Sài Gòn.

"Thành phố không thể lệ thuộc mãi vào máy bơm thông minh, nếu bơm lâu ngày, có nguy cơ sẽ hút cát trong lòng đất gây lún đường và nứt nhà dân trong khu vực", TS Sanh nêu quan điểm.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch TP.HCM cũng đồng tình với nhận định trên khi cho rằng "siêu bơm" không thể xử lý dứt điểm được vấn đề ngập lụt ở TP.HCM.

"Về lâu dài chúng tôi sẽ nghiên cứu thuê tư vấn làm đê, không chỉ riêng khu vực này, mà còn cho suốt các khu vực ven sông của thành phố, giải quyết vấn đề triều cường, biến đổi khí hậu, nâng đường các miệng cống cao hơn mặt nước", báo Đất Việt dẫn lời Phó chủ tịch TP.HCM.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại