Phó chủ tịch Quảng Nam: "Nhìn những cây rừng ngã xuống, tôi cảm giác như máu mình đổ"

Bảo Ngọc |

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, đã băng rừng vào khu vực lõi rừng phòng hộ sông Kôn và phải thốt lên đầy đau đớn khi chứng kiến cảnh lâm tặc tàn phá nơi đây.

Ngày 30/3, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đi kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ sông Kôn (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam).

Vụ phá rừng phòng hộ sông Kôn vừa được báo chí phát hiện và đăng tải vào ngày 29/3. 

Tại hiện trường, rừng bị lâm tặc chặt phá, đốn hạ tang hoang. Hàng chục cây gỗ lớn bị khai thác chưa kịp vận chuyển vẫn còn nguyên.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn tại khoảnh 1, 3 Tiểu khu 140 Zà Hung, có 33 gốc cây bị chặt hạ, ước tính khối lượng gỗ thiệt hại là 45,6 m3, gỗ từ nhóm III đến nhóm VII.

Một số gỗ đã vận chuyển khỏi hiện trường; số gỗ còn tại hiện trường 05 lóng gỗ tròn và 01 cây gỗ chưa cưa xẻ, khối lượng 10,852 m3; 8 phách gỗ xẻ, khối lượng 2,299 m3 .

Phó chủ tịch Quảng Nam: Nhìn những cây rừng ngã xuống, tôi cảm giác như máu mình đổ - Ảnh 1.

Những phách gỗ lớn do lâm tặc để lại

Cụ thể, 34 cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ, trong đó 33 cây Lim Xanh và 1 cây Xoan Đào. Ước tính tổng khối lượng gỗ thiệt hại 235,111 m3, trong đó gỗ Lim xanh 223,121 m3 và gỗ Xoan đào 11,990 m3; khối lượng gỗ còn tại hiện trường 125,909 m3 gỗ tròn và 3,949 m 3 gỗ xẻ.

Chứng kiến cảnh rừng phòng hộ bị tàn phá, ông Thanh nói rằng mức độ phá rừng quá nghiêm trọng.

"Tôi nhìn những cây rừng như thế này ngã xuống, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống.

Chính quyền, nhân dân và tất cả các lực lượng đã nỗ lực hết sức để bảo vệ rừng, tuy nhiên trong công tác phối hợp bảo vệ rừng còn khó. Do tỉnh Quảng Nam có diện tích rừng lớn thứ 2 cả nước, nên áp lực lên bảo vệ rừng lớn hơn", ông Thanh thốt lên.

Phó chủ tịch Quảng Nam: Nhìn những cây rừng ngã xuống, tôi cảm giác như máu mình đổ - Ảnh 3.

Ông Lê Trí Thanh (áo trắng) cảm giác cây ngã xuống như máu của ông đổ

Ông Thanh cũng công bố email cá nhân thanhquangnam70@gmail.com nhằm nhận mọi phản ánh, đóng góp của người dân, cơ quan tố giác các hành vi xâm hại rừng cũng như hiến kế trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại