Phó Chủ tịch quận 1, TP HCM: Chấp nhận đụng chạm để giành lại vỉa hè

Đức Nguyên |

Việc lắp đặt nhiều thanh barie dọc vỉa hè đường Lý Tự Trọng, quận 1 những ngày qua đang thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Phó chủ tịch UBND quận 1 đã có những chia sẻ về vấn đề này.

"Chúng tôi chấp nhận đụng chạm"

Thời gian qua, nhiều thanh barie được lắp dọc vỉa hè đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM) ngăn xe máy leo lên nhằm trả lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng thực tế vẫn không ngăn chặn được những người tham gia giao thông thiếu ý thức.

Đây là một trong những biện pháp UBND quận 1 triển khai bên cạnh những đợt ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng lề đường, xử phạt các hành vi không thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

Theo thống kê từ tháng 5/2016 đến đầu năm 2017, lực lượng đô thị quận 1 đã xử lý đến 500 trường hợp tiểu tiện nơi công cộng.

Ngoài mức phạt 200.000 đồng/trường hợp, còn buộc người vi phạm phải giội rửa nơi gây bẩn.

Những biện pháp "mạnh tay" đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Trả lời báo chí, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết: "Chúng tôi chấp nhận đụng chạm để trật tự, văn minh đô thị được tốt hơn".

Phó Chủ tịch quận 1, TP HCM: Chấp nhận đụng chạm để giành lại vỉa hè - Ảnh 1.

Tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng (quận 1) dù dưới đường phương tiện di chuyển thông thoáng nhưng nhiều người dân vẫn cố tình lạnh lách, vượt qua barie. Ảnh: Việt Dũng.

"Ai bảo kê mấy ông?"

Gần đây nhất, ngày 16/1, ông Đoàn Ngọc Hải đã dẫn đầu đoàn công tác gồm trật tự đô thị, Công an quận 1 ra quân chỉ đạo xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Tại một nhà hàng nằm trên đường Ngô Đức Kế, bàn lễ tân để chắn ngang vỉa hè; cùng với rất nhiều xe máy và các thùng thực phẩm, rau củ quả… bày la liệt, phần vỉa hè bị bít hết lối đi.

Một nhà hàng khác cũng nằm trên con đường này cũng có vi phạm tương tự, thậm chí còn lắp ghép thêm ghế ngồi bọc quanh thân cây xanh nằm trước quán.

Tại khách sạn số 8 Đồng Khởi (quận 1) 3 chiếc ô tô đậu trên lề đường chắn hết lối đi dành cho người đi bộ. Tổ tuần tra yêu cầu chủ xe làm việc, ít phút sau 3 chủ xe xuất hiện trình bày lý do và xin bỏ qua. Tổ tuần tra kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính.

Sau khi chỉ đạo tháo bỏ, Phó chủ tịch UBND Đoàn Ngọc Hải quay sang hỏi thẳng: "Vỉa hè đã nhỏ mà sao cứ để vật dụng chiếm hết lối đi dành cho người đi bộ. Ai bảo kê cho mấy ông làm chuyện này?".

Tiếp đó, ông Hải phê bình một Phó chủ tịch P.Bến Nghé (quận 1) phụ trách lĩnh vực đô thị ở cơ sở vì không quán xuyến địa bàn, không kiên quyết xử lý, chấn chỉnh hành vi vi phạm để lập lại trật tự, mỹ quan đô thị.

"Nếu phát hiện có trường hợp bảo kê lòng lề đường chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định" ông Hải nói.

Phó Chủ tịch quận 1, TP HCM: Chấp nhận đụng chạm để giành lại vỉa hè - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng quận 1 xử lý trường hợp đậu xe trên vỉa hè ngày 16/1. Ảnh: NLĐ.

Quyết tâm xây dựng một Singapore thu nhỏ trong lòng TP

Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết thêm: Vỉa hè phải trả lại đúng chức năng của nó dành cho người đi bộ. Quận đang nỗ lực từng chút một để chấn chỉnh tình trạng này.

Ví dụ như hiện nay một số lề đường đã được lắp đặt barie không cho xe máy, ôtô lưu thông, những bồn cây, vật cản quá to chiếm dụng lề do người dân lắp đặt đã được phá bỏ và việc lấn chiếm vỉa hè từng bước sẽ được xử lý quyết liệt.

Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã quán triệt anh em, từ cấp quận đến phường phải bỏ vấn đề "tình cảm" sang một bên.

Quá trình kiểm tra xử lý dẫn đến đụng chạm, phản ứng là khó tránh khỏi.Nhưng vì cái chung, chúng tôi chấp nhận áp lực, đụng chạm để lập lại kỷ cương với mong muốn xây dựng hình ảnh quận 1 như một Singapore thu nhỏ giữa lòng TP.

Để làm được điều này không chỉ nỗ lực từ phía chính quyền mà còn cần sự ủng hộ, chấp hành của người dân.Ngược lại, quá trình kiểm tra xử lý nếu phát hiện tiêu cực, nhũng nhiễu từ cán bộ kiểm tra, quan điểm quận sẽ xử lý tới nơi tới chốn.

Bất chấp barie, người dân thản nhiên lạng lách, chạy xe trên vỉa hè ở Sài Gòn

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại