Phó Chủ tịch Hà Nội: Học sinh có thể đi học lại từ nửa đầu tháng 5

Hoàng Đan |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nếu việc phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục tốt lên, có thể nửa đầu tháng 5 tới, TP sẽ cho học sinh trở lại trường.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 20/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 10 tỉnh khác thuộc nhóm có nguy cơ cao, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến ngày 22/4.

Căn cứ vào tình hình, diễn biến từ nay đến 22/4, Thủ tướng có chỉ đạo Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh ở nhóm nguy cơ cao không có ca mắc mới, không phát sinh ổ dịch có thể nới lỏng trong thời gian tới.

"Chúng ta chờ đến sau 22/4, nếu TP có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tốt thì sẽ có giải pháp nới lỏng, trên cơ sở điều kiện, nguyên tắc, bảo đảm an toàn đối với dịch bệnh", ông Quý nói.

Theo ông Quý, việc nới lỏng có thể sẽ theo tinh thần chỉ thị 15 tức là nới lỏng có điều kiện, những đơn vị nào hoạt động vẫn cần điều kiện cần, đủ để an toàn. Cùng đó, TP sẽ tiếp tục xử lý triệt để các ổ dịch trên địa bàn, chủ động cơ sở vật chất và nguồn nhân lực khi ổ dịch xảy ra.

Ông Quý cũng nêu thực tế, những ngày qua người dân TP Hà Nội ra đường đông hơn, một số cửa hàng có tình trạng hé mở. Nơi công cộng có nhiều người đi tập thể dục, chưa chấp hành đeo khẩu trang.

Liên quan đến việc đi học của học sinh trên địa bàn, Phó Chủ tịch Hà Nội nêu rõ: "Nếu tình hình tốt lên thì nửa đầu tháng 5 sẽ cho học sinh đi học.

Chúng ta đã có điều chỉnh kế hoạch năm học rồi nhưng điều kiện tốt lên có thể chuẩn bị cho các cháu đi học và nội dung này, TP sẽ có chỉ thị sau".

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới (trong đó có 3 trường hợp tại thôn Hạ Lôi, 1 trường hợp tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín), giảm 10 ca so với tuần trước. Đến nay, Hà Nội có 112 ca mắc, trong đó có 75 trường hợp đã khỏi ra viện.

"Đây là tín hiệu đáng mừng, song cũng là thách thức trong kiểm soát dịch lây lan, bởi số mắc giảm nên người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là trong việc tuân thủ quy định cách ly xã hội", ông Nguyễn Khắc Hiền nhận định.

Về việc xử lý các ổ dịch, ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tại ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh), cơ quan chức năng đã xét nghiệm sàng lọc 12.673 người dân xã Mê Linh, kết quả có 5 ca dương tính, 12.668 âm tính; xét nghiệm 734 trường hợp F1 thì có 7 dương tính, 727 âm tính. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã rà soát được 1.793 người đến mua bán hoa tại chợ hoa Mê Linh.

Với ổ dịch tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 1.196 người và cho kết quả âm tính; 50 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 266 cũng đã cho kết quả âm tính. 

Ngoài ra, ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đã được kiểm soát, không phát sinh ca mắc mới; công tác xét nghiệm tại Bệnh viện Thận Hà Nội đều cho kết quả âm tính.

Thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện xét nghiệm được hơn 75.300 mẫu, trong đó có 15.154 test nhanh, các mẫu dương tính sau đó xét nghiệm lại bằng RT-PCR đều âm tính...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại